Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bắt đầu vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Write: 2020-01-15 14:18:12Update: 2020-01-15 17:23:31

Bắt đầu vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 14/1 (giờ địa phương) đã tổ chức vòng đàm phán thứ 6 cho Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI tại thủ đô Washington (Mỹ). 

Phái đoàn Hàn Quốc do ông Jeong Eun-bo dẫn đầu, và phái đoàn của Mỹ do Cố vấn các vấn đề quân sự-chính trị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ James DeHart làm trưởng đoàn, đã tiến hành đàm phán trong hơn 6 tiếng, bắt đầu từ 10 giờ sáng cùng ngày.

Trong cuộc họp, phái đoàn đàm phán Hàn-Mỹ đã tập trung thảo luận phương án thu hẹp bất đồng ý kiến giữa hai bên. Mỹ từ trước tới nay vẫn giữ lập trường yêu cầu nâng khoản gánh vác của Hàn Quốc, trong khi Seoul mong muốn hai bên đưa ra một thỏa thuận hợp lý trong khuôn khổ SMA trước đây.

Trả lời báo giới sau khi đặt chân đến Mỹ một ngày trước, Trưởng đoàn đàm phán Jeong cho biết hai bên vẫn còn chênh lệch lập trường nên chưa thể đi đến thỏa thuận toàn diện, song cả Seoul và Washington đều đang nỗ lực hết sức để đề ra một phương án sáng tạo.

Đây là vòng đàm phán đầu tiên kể từ khi Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí Hàn-Mỹ lần thứ X hết hiệu lực từ ngày 31/12 vừa qua. Trước đó, vòng đàm phán thứ 5 đã diễn ra tại Seoul trong tháng trước. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 15 (giờ Mỹ).

Lựa chọn của ban biên tập