Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Các đảng đồng loạt công bố cam kết tranh cử cho Tổng tuyển cử

Write: 2020-01-15 15:00:38Update: 2020-01-15 17:27:06

Các đảng đồng loạt công bố cam kết tranh cử cho Tổng tuyển cử

Photo : YONHAP News

Các đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc đang rục rịch chuẩn bị cho Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XXI vào tháng 4 tới. 

Ông Lee Nak-yon đã kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng kéo dài 2 năm 8 tháng, chính thức quay trở lại đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Ngày 15/1, ông Lee đã tham dự cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng này, chia sẻ cảm tưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng, đồng thời đề nghị đảng Dân chủ đồng hành quyết định về việc ông có tranh cử hay không.

Cùng ngày, đảng Dân chủ đồng hành đã công bố cam kết tranh cử, với nội dung thiết lập 53.000 điểm phát wifi công cộng tại các cơ sở giao thông, giáo dục, phúc lợi, nhằm giải tỏa cách biệt thông tin cho các tầng lớp yếu thế, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cam kết của đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, đề cập xây dựng nền "kinh tế hy vọng", đề xuất Luật xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh, khôi phục lại các nhà máy điện nguyên tử, sửa đổi Luật tiêu chuẩn lao động.

Đảng này tuyên bố sẽ tố giác Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun, cựu Chánh Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia Phủ Tổng thống Yun Geun-young, và người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung lên Viện Kiểm sát về nghi ngờ vi phạm Luật bầu cử.

Đảng Công lý đưa ra cam kết tranh cử với nội dung đảm bảo thời gian cư trú 9 năm cho người thuê nhà, chi trả 200.000 won (172 USD)/tháng trợ cấp nhà ở cho hộ gia đình một thành viên là thanh niên.

Ngoài ra, trong ngày 15/1, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Bảo thủ mới đã nhóm họp và tiếp tục thảo luận phương án hợp nhất hai đảng.

Lựa chọn của ban biên tập