Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên đạt 1,8% năm 2019

Write: 2020-01-20 11:58:14Update: 2020-01-20 11:58:34

Tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên đạt 1,8% năm 2019

Photo : YONHAP News

Kinh tế Bắc Triều Tiên đã quay trở lại mức tăng trưởng dương sau ba năm, trong bối cảnh bị siết chặt bởi các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế.

Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) ngày 16/1 (giờ địa phương) đã công bố cáo cáo "Tình hình kinh tế thế giới và triển vọng 2020", ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Bắc Triều Tiên năm ngoái tăng 1,8%.

Tốc độ tăng trưởng GDP của miền Bắc trong năm 2017 là âm 3,5%, thậm chí là âm 4,2% trong năm 2018. Đây là giai đoạn cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận với Bình Nhưỡng.

Báo cáo trên không giải thích rõ lý do kinh tế Bắc Triều Tiên vẫn tăng trưởng trong vòng vây cấm vận, song nhiều ý kiến nhận định sự giúp sức của hai nước láng giềng Trung Quốc và Nga đã giúp miền Bắc hạn chế được phần nào ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của quốc tế.

So với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, giá tiêu dùng ở Bắc Triều Tiên cũng thể hiện xu hướng tăng trưởng đều đặn và nhanh chóng hơn. 

Báo cáo của UNCTAD dự đoán tăng trưởng kinh tế của miền Bắc năm 2020 là 2,2%, và năm 2021 là 2,8%.

Lựa chọn của ban biên tập