Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Máy dò tìm kim loại bắt được tín hiệu ở khu vực nạn nhân mất tích trên núi Annapurna, Nepal

Write: 2020-01-21 13:10:41Update: 2020-01-21 18:59:22

Máy dò tìm kim loại bắt được tín hiệu ở khu vực nạn nhân mất tích trên núi Annapurna, Nepal

Photo : YONHAP News

Nhóm cứu hộ các nạn nhân người Hàn Quốc mất tích trong vụ tuyết lở trên núi Annapurna thuộc dãy Himalaya, miền Trung Bắc Nepal, đã nhận được tín hiệu từ máy dò tìm kim loại khi đang tiến hành công tác tìm kiếm bằng máy bay trực thăng. 

Nơi thăm dò được tín hiệu nằm ở khu vực Deurali của dãy núi Annapurna, hiện trường vụ tai nạn. Theo phân tích, đây có thể là tín hiệu phản ứng của các vật thể kim loại như đồng hồ, gậy leo núi, điện thoại di động của các nạn nhân.

Một người trong nhóm cứu hộ cho biết trước đây đã từng tìm được những nạn nhân mất tích bằng máy dò tìm kim loại, nên khả năng cao là có nạn nhân nằm ở khu vực thăm dò được tín hiệu lần này.

Nhân viên cứu hộ đã đánh dấu khu vực này bằng vải đỏ để tập trung tìm kiếm nạn nhân.

Quan chức chịu trách nhiệm tìm kiếm nạn nhân của Nepal nhận định 6 trong số 7 người mất tích, gồm 4 công dân Hàn và 3 hướng dẫn viên người Nepal, đang ở khu vực có tuyết phủ dày, và một người còn lại có vẻ đang ở khu vực ít tuyết hơn. Cũng không loại trừ khả năng các nạn nhân còn sống sót.

Tuy nhiên, phải đợi tuyết tan thì đội cứu hộ mới có thể đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Những nơi tuyết dày dù có nắng chiếu mỗi ngày cũng phải mất hơn một tháng tuyết mới tan. Hơn nữa, những người dân địa phương được huy động tìm kiếm cũng bắt đầu mệt mỏi, khiến công tác hỗ trợ tìm kiếm càng thêm cấp bách.

Đại sứ Hàn Quốc tại Nepal Park Young-sik cho biết đang xem xét phương án hỗ trợ chi phí tìm kiếm cho người dân địa phương.

Cơ quan tìm kiếm của Nepal cũng cho biết sẽ huy động cả cảnh sát chuyên môn và binh lực quân đội để bổ sung nhân lực tìm kiếm.

Lựa chọn của ban biên tập