Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thí sinh tham dự kỳ thi Đại học năm học 2021 sẽ lần đầu thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh

Write: 2020-01-22 13:25:34Update: 2020-01-22 13:25:50

Thí sinh tham dự kỳ thi Đại học năm học 2021 sẽ lần đầu thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh

Photo : YONHAP News

Do dân số giảm, từ kỳ thi tuyển sinh Đại học năm học 2021, dự báo số lượng sĩ tử đăng ký dự thi sẽ lần đầu tiên thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Trung tâm giáo dục Haneul ở quận Jongno, thủ đô Seoul, ngày 22/1 dự báo tổng số sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021 (gồm cả học sinh trung học phổ thông và học sinh thi lại) là 533.941 em, thấp hơn 16.718 em so với tổng chỉ tiêu của các trường đại học và cao đẳng trên cả nước là 550.659 chỉ tiêu (căn cứ tài liệu của Hội đồng giáo dục Đại học Hàn Quốc).

Trong đó, trung tâm này ước tính số lượng học sinh trung học phổ thông thi đại học năm 2021 là hơn 403.000 em, học sinh thi lại là 130.000 em.

Trung tâm này cho biết khoảng 48% học sinh lớp 12 tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận. Các trường đại học lớn cũng tập trung chủ yếu ở khu vực này. Dự báo kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021 sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng các trường đại học ở địa phương không tuyển được đủ chỉ tiêu.

Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020, số lượng sĩ tử dự thi là 548.734 em, thấp nhất trong vòng 27 năm.

Theo dự báo dân số của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, dân số 18 tuổi (độ tuổi học sinh lớp 12) sẽ giảm từ 594.278 người xuống 511.707 người trong năm nay, tức giảm 82.571 người.

Lựa chọn của ban biên tập