Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quân đội khẳng định lực lượng Cheonghae sẵn sàng đối phó với mọi tình huống phát sinh trên eo biển Hormuz

Write: 2020-01-23 14:18:00Update: 2020-01-23 19:15:36

Quân đội khẳng định lực lượng Cheonghae sẵn sàng đối phó với mọi tình huống phát sinh trên eo biển Hormuz

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/1 khẳng định sau khi mở rộng khu vực tác chiến từ vịnh Aden tới eo biển Hormuz, lực lượng hải quân Cheonghae sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống có thể phát sinh.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Choi Hyun-soo cho biết quân đội Hàn Quốc đang giữ vững trạng thái sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào. Quân đội đã truyền đạt hướng dẫn tác chiến mới cho lực lượng Cheonghae.

Trước đó, một số hãng truyền thông đưa tin sau khi mở rộng khu vực tác chiến, có khả năng lực lượng hải quân Cheonghae sẽ phải đối phó với quân đội chính quy của Iran chứ không chỉ riêng hải tặc như trên vịnh Aden trước đó. Vậy nhưng quân đội vẫn chưa phổ biến hướng dẫn tác chiến mới cho lực lượng này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng từ chối tiết lộ cụ thể nội dung hướng dẫn tác chiến mới đối với lực lượng Cheonghae. Ông Choi nhấn mạnh lực lượng Cheonghae được phái cử ra nước ngoài để hộ tống tàu thuyền và đảm bảo an toàn cho người dân Hàn Quốc. Khi mở rộng khu vực tác chiến của lực lượng này, Chính phủ đương nhiên đã cân nhắc đầy đủ tới sự an toàn của binh lính và đang lập đối sách liên quan.

Lần đầu cử lực lượng Cheonghae tới làm nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền và chống hải tặc trên vịnh Aden năm 2009, quân đội Hàn Quốc đã phổ biến hướng dẫn tác chiến cho lực lượng này, cân nhắc tới các tình huống đa dạng. Sau đó, quân đội đã liên tục bổ sung và hoàn thiện hướng dẫn tác chiến căn cứ theo tình hình cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập