Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng sản xuất đại trà ngư lôi hạng nặng thế hệ mới tháng 3 năm 2020

Write: 2020-01-23 11:20:25Update: 2020-01-23 19:11:06

Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng sản xuất đại trà ngư lôi hạng nặng thế hệ mới tháng 3 năm 2020

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 22/1 đã mở cuộc họp của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo chủ trì, thông qua dự thảo "Kế hoạch sản xuất đại trà lần đầu ngư lôi hạng nặng II". 

Thời gian thực hiện dự án này là từ năm 2019 tới 2031, tổng chi phí dự án khoảng 660 tỷ won (565,7 triệu USD). DAPA dự kiến sẽ tiến hành ký kết hợp đồng sản xuất đại trà trong tháng 3.

Ngư lôi hạng nặng II được phát triển sau ngư lôi "Cá Mập Trắng" (Baek Sang Eo), lắp trên tàu ngầm Chang Bogo-II và Chang Bogo-III, có thể tấn công các tàu chiến và tàu ngầm của quân địch.

Tại cuộc họp trên, DAPA cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất đại trà pháo phòng không có bánh xe cỡ nòng 33 mm, được tăng cường tầm bắn và tính cơ động. Thời gian thực hiện dự án này là từ năm 2020 tới 2031, tổng chi phí 2.200 tỷ won (1,9 tỷ USD), dự kiến ký hợp đồng vào tháng 6 năm nay.

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thông qua kế hoạch mua sắm lần thứ 4 bom dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS (loại 2.000 lbs, tương đương 907 kg), tổng quy mô dự án 470 tỷ won (402,9 triệu USD).

Lựa chọn của ban biên tập