Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc chỉ chiếm 1,4% trong số 500 nhân tài AI hàng đầu thế giới

Write: 2020-01-24 11:56:38Update: 2020-01-24 15:46:54

Hàn Quốc chỉ chiếm 1,4% trong số 500 nhân tài AI hàng đầu thế giới

Photo : YONHAP News

Mặc dù đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng Hàn Quốc lại bị cho là chưa bồi dưỡng đầy đủ nhân lực chuyên môn ở lĩnh vực này. 

Cơ quan nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc (NARS) ngày 24/1 công bố báo cáo cho biết trong tổng số 500 nhân tài hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, số người Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 1,4%. Tỷ lệ này ở Mỹ là 14,6%, Trung Quốc là 13%, Singapore là 6,2%, Pháp là 2,8%, Đài Loan 1,8%, Israel 1,6%. 

Ngoài ra, trong tổng số 22.400 nhân lực chuyên môn về trí tuệ nhân tạo, 46% đang làm việc tại Mỹ, chiếm gần một nửa, 11,3% ở Trung Quốc. Tỷ lệ làm việc tại Hàn Quốc chỉ chiếm 1,8%.

Cơ quan nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc cho biết trình độ công nghệ trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc bằng 81,6% Mỹ, nước có trình độ cao nhất về trí tuệ nhân tạo, thấp hơn Trung Quốc (bằng 88,1% Mỹ) và Nhật Bản (bằng 86,4% Mỹ).

Trong khi các đối thủ đang xúc tiến phát triển trí tuệ nhân tạo trên nền tảng công nghệ cao về dữ liệu lớn thì trình độ công nghệ dữ liệu lớn của Hàn Quốc lại ở mức thấp, chỉ bằng 83,4% Mỹ. Điều này cho thấy Hàn Quốc cần xúc tiến phát triển đồng thời cả lĩnh vực dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo trên của NARS dựa trên thống kê của Viện nghiên cứu chính sách phần mềm và "Element AI", doanh nghiệp chuyên về trí tuệ nhân tạo của Canada.

Cơ quan nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc nhận định Chính phủ cần xúc tiến tập trung các chính sách phát triển để nâng cao toàn diện trình độ công nghệ, nhân tài và khai thác trí tuệ nhân tạo, hiện đang thua xa các đối thủ.

Lựa chọn của ban biên tập