Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm virus corona chủng mới

Write: 2020-01-24 12:51:45Update: 2020-02-11 15:26:14

Hàn Quốc phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã phát hiện trường hợp thứ hai mắc bệnh viêm phổi nguồn gốc từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) do virus corona chủng mới gây ra. 

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết bệnh nhân mới phát hiện là nam giới 55 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, trở về từ thành phố Vũ Hán qua sân bay Gimpo ngày 22/1. Người này từng làm việc tại Vũ Hán, từ ngày 10/1 bắt đầu thấy triệu chứng đau rát họng, tới ngày 19/1 đã tới cơ sở y tế ở Vũ Hán để khám.

Sau đó, ngày 22/1, người này bay từ Vũ Hán, quá cảnh tại Thượng Hải, rồi nhập cảnh vào Hàn Quốc tại sân bay Gimpo. Trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, cơ quan chức năng phát hiện người này có triệu chứng sốt, đau họng, nên đã xếp vào đối tượng giám sát linh động. Tới ngày 23/1, kết quả kiểm tra cho thấy người này dương tính với virus corona chủng mới.

Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết bệnh nhân nhận thức rõ về tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán, trả lời đầy đủ vào bảng câu hỏi về tình trạng sức khỏe trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, phối hợp tốt theo chỉ thị của cơ quan y tế. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Trung tâm y tế thành phố Incheon, tình trạng sức khỏe tốt. 

Ngày 19/1, một người phụ nữ 35 tuổi quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc từ Vũ Hán là trường hợp đầu tiên bị kết luận nhiễm virus corona chủng mới. 

Ngoài ra, toàn bộ 25 người có triệu chứng nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán đều cho kết quả âm tính với virus. Một nửa số người này mắc cảm cúm thời tiết thông thường. 31 người khác từng tiếp xúc với các bệnh nhân, thuộc đối tượng chịu giám sát linh động của cơ sở y tế, vẫn chưa có dấu hiệu bất thường.

Do dự kiến nhiều người dân di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán và lượng khách du lịch Trung Quốc gia tăng, Cơ quan quản lý dịch bệnh yêu cầu người dân tuân thủ đúng các quy tắc phòng bệnh truyền nhiễm. 

Cụ thể, người dân nên tránh tiếp xúc động vật hoang dã, gia cầm khi tới thăm thành phố Vũ Hán, hạn chế tới các khu chợ và cơ sở y tế, nơi có nguy cơ nhiễm bệnh cao, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng sốt hay ho.

Những người nhập cảnh vào Hàn Quốc cần khai đúng thông tin khi điền vào bảng câu hỏi về tình trạng sức khỏe. Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, nếu có triệu chứng sốt, ho thì phải gọi ngay đến tổng đài 1339 của CDC để khai báo. Các y bác sĩ phải kiểm tra bệnh nhân có từng du lịch Vũ Hán hay không đối với các bệnh nhân có triệu chứng về đường hô hấp. Các nguyên tắc cơ bản khác là thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho, đeo khẩu trang khi tới các cơ sở y tế.

Lựa chọn của ban biên tập