Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chuyên gia nhận định ít khả năng dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan rộng tại Hàn Quốc

Write: 2020-01-24 14:06:20Update: 2020-02-11 15:25:42

Chuyên gia nhận định ít khả năng dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan rộng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Hàn Quốc đã tăng lên hai người, sau khi một nam giới 55 tuổi từng làm việc tại Vũ Hán bị kết luận nhiễm virus corona chủng mới ngày 23/1, làm dấy lên lo ngại mạnh mẽ trên cả nước.  

Tuy nhiên, giáo sư Um Jung-shik thuộc khoa Nội-truyền nhiễm, bệnh viện Gil Đại học Gachon, nhận định ở thời điểm hiện nay, nguy cơ dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan rộng ra cả nước là không lớn.

Bệnh nhân thứ hai vốn đã được phân loại là đối tượng cần giám sát linh động trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, chịu sự giám sát của cơ quan y tế. Bệnh nhân đã nhận thức được khả năng có thể bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nên cũng không tiếp xúc nhiều với cộng đồng.

Giám sát linh động là phương thức cơ quan y tế gọi điện kiểm tra về các triệu chứng liên quan tới đường hô hấp với những người đã tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 14 ngày, thời gian ủ bệnh của virus.

Nếu một người nằm trong đối tượng bị giám sát linh động thì sẽ phải hết sức chú ý, như đeo khẩu trang, hạn chế hoạt động bên ngoài. Nếu trong quá trình giám sát phát hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh, người này sẽ bị cách ly ngay để kiểm tra. Với quá trình giám sát như vậy, nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là không lớn.

Ngoài ra, virus corona chủng mới không lây nhiễm dù ở chung một không gian với người bệnh. Do đó, người dân không cần lo lắng quá mức. Tuy nhiên, chỉ số tái sinh sản của virus mà Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố là từ 1,3~1,5 người, không phải mức thấp, nên cơ quan phòng dịch phải quản lý chặt chẽ những người tiếp xúc gần bệnh nhân. Chỉ số tái sinh sản của virus là số người bình quân mà bệnh nhân có khả năng truyền bệnh trong thời gian nhiễm bệnh. Chỉ số này càng lớn thì nguy cơ lây lan càng rộng.

Lựa chọn của ban biên tập