Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên có dấu hiệu khả nghi ở cơ sở nghiên cứu tên lửa, ngoại ô Bình Nhưỡng

Write: 2020-01-27 11:45:43Update: 2020-01-27 18:36:52

Bắc Triều Tiên có dấu hiệu khả nghi ở cơ sở nghiên cứu tên lửa, ngoại ô Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 26/1 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết tại cơ sở nghiên cứu tên lửa ở phường Saneum, ngoại ô Bình Nhưỡng, xuất hiện hoạt động của xe cộ nhiều ngày liên tiếp. 

Tuy nhiên, quan chức này không khẳng định chắc chắn liệu những xe này có phải đang vận chuyển nhiên liệu cho tên lửa hay không, hoặc có phải miền Bắc đang chuẩn bị phóng tên lửa tầm ngắn, tầm trung hay thử nghiệm động cơ tên lửa hay không. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ nói rằng những hoạt động này tương tự với những điều Mỹ quan sát được mỗi khi Bắc Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm tên lửa. 

Một số quan chức khác thì cho rằng vẫn chưa có dấu hiệu cấp bách cho thấy Bắc Triều Tiên sắp sửa phóng tên lửa, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. CNN cho biết thời gian gần đây, xe cộ thường xuất hiện ở cơ sở Saneum vài tháng một lần.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury của Mỹ nhận định các hoạt động này không hẳn cho thấy Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa. Miền Bắc biết rõ Mỹ đang giám sát nơi này, nên có thể muốn đánh lạc hướng cơ quan tình báo của Washington.

CNN cho biết thêm hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở Saneum gần đây xuất hiện một container chở hàng cỡ lớn màu xanh, phát hiện lần đầu vào ngày 9/1 rồi biến mất chỉ sau 4 ngày. Sau đó, container này xuất hiện lại vào ngày 16/1, và biến mất ba ngày sau. Hoạt động này xảy ra vài ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tuyên bố sẽ phát triển "vũ khí chiến lược hiểu mới".

Lựa chọn của ban biên tập