Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

U-23 Hàn Quốc lần đầu vô địch châu Á

Write: 2020-01-27 11:18:16Update: 2020-01-27 15:44:37

U-23 Hàn Quốc lần đầu vô địch châu Á

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc lần đầu tiên giành ngôi vị Quán quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.

Đêm ngày 26/1, đội tuyển U-23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kim Hak-bum đã thi đấu trận chung kết trước đối thủ Ả-rập Xê-út, diễn ra tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. 

Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0, phải thi đấu thêm hai hiệp phụ. Vào phút thứ 8 ở hiệp phụ thứ hai, cầu thủ Jeong Tae-wook ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu, mang về chức vô địch cho các cầu thủ xứ kimchi.

Như vậy là sau thành công đưa đội tuyển Hàn Quốc giành suất thi đấu chính thức tại Thế vận hội Tokyo 2020 lần thứ 9 liên tiếp, lần này, chiến lược gia Kim Hak-bum đã mang về cúp vô địch đầu tiên cho Hàn Quốc ở Giải vô địch U-23 châu Á, sau 4 lần tổ chức từ lần đầu vào tháng 1 năm 2014.

Đặc biệt, ông Kim còn giúp đội bóng Hàn Quốc giành chức vô địch với 6 trận toàn thắng, một kỷ lục trong giải đấu này. Ở vòng loại, đội tuyển Hàn Quốc đã vượt qua Trung Quốc (1-0), Iran (2-1), Uzbekistan (2-1), vòng tứ kết vượt qua Jordan (2-1), vòng bán kết thắng Australia (2-0) và trận chung kết hạ gục Ả-rập Xê-út (1-0).

Trong giải đấu lần thứ nhất, Hàn Quốc chỉ xếp thứ 4, lần thứ hai xếp Á quân và lần thứ 3 xếp thứ 4.

Ngày 27/1, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng thành tích của đội tuyển U-23 thông qua mạng xã hội, đồng thời đánh giá đây là "món quà Tết Nguyên đán tuyệt vời nhất" mà các cầu thủ đã mang đến cho người hâm mộ cả nước.

Lựa chọn của ban biên tập