Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

WHO nâng cảnh báo mức độ nguy hiểm của dịch viêm phổi Vũ Hán từ "bình thường" lên "cao"

Write: 2020-01-28 10:05:32Update: 2020-02-11 15:24:17

WHO nâng cảnh báo mức độ nguy hiểm của dịch viêm phổi Vũ Hán từ "bình thường" lên "cao"

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 27/1 (giờ địa phương) đưa tin WHO đã công bố báo cáo tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó ghi mức độ nguy hiểm của dịch bệnh ở mức "rất cao" tại Trung Quốc và "cao" ở các khu vực khác trên toàn cầu. 

Tổ chức y tế thế giới giải thích trong phần ghi chú báo cáo hàng ngày từ ngày 23-25/1, tổ chức này đã ghi nhầm mức độ nguy hiểm toàn cầu của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở mức "bình thường", nên đã sửa lại.

Ngày 23/1, Tổ chức y tế thế giới từng kết luận dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa nghiêm trọng tới mức cần ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom hiện đang thăm Trung Quốc để thảo luận với cơ quan phòng dịch nước này về đối sách ngăn ngừa virus corona chủng mới lây lan.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập