Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hai miền Nam-Bắc tạm dừng hoạt động Văn phòng liên lạc liên Triều

Write: 2020-01-30 13:11:20Update: 2020-01-30 16:32:30

Hai miền Nam-Bắc tạm dừng hoạt động Văn phòng liên lạc liên Triều

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí tạm dừng hoạt động Văn phòng liên lạc liên Triều tại Gaesung, miền Bắc, do lo ngại virus corona chủng mới lây lan. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sáng 30/1 cho biết đại diện liên lạc hai bên đã nhóm họp và quyết định tạm dừng hoạt động của văn phòng cho tới khi mối nguy hiểm từ virus corona chủng mới được giải tỏa hoàn toàn. Theo quyết định này, 17 quan chức và 41 nhân lực hỗ trợ phía Hàn Quốc đang lưu trú tại Gaesung sẽ về nước trong thời gian sớm nhất. 

Hai miền quyết định lập đường dây điện thoại và fax giữa Seoul-Bình Nhưỡng, duy trì nghiệp vụ của Văn phòng liên lạc liên Triều.

Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết đại diện liên lạc của hai miền sẽ tiếp tục thảo luận về lịch trình quay lại làm việc của các nhân viên miền Nam.

Đây là lần đầu tiên Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung tạm dừng hoạt động kể từ khi mở cửa tháng 9 năm 2018. Được biết miền Bắc đã đưa ra đề nghị trước. 

Sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái, cuối tháng 3 cùng năm, Bắc Triều Tiên đã đơn phương thông báo rút nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều. Nhưng chỉ ba ngày sau, nhân viên miền Bắc đã quay lại làm việc. Tuy nhiên, khi đó nước này đã không yêu cầu nhân viên phía miền Nam rút khỏi văn phòng.

Gần đây, Bắc Triều Tiên đã khởi động cơ chế phòng dịch khẩn cấp quốc gia, đối phó với virus corona chủng mới, liên tiếp có những động thái tăng cường kiểm dịch đối với cả Văn phòng liên lạc liên Triều.

Ngoài ra, Bộ Thống nhất cho biết miền Bắc không yêu cầu miền Nam hỗ trợ dược phẩm để đối phó với virus corona chủng mới.

Lựa chọn của ban biên tập