Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc siết chặt quy trình nhập cảnh, cách ly, đối phó với virus corona chủng mới

Write: 2020-02-03 14:08:12Update: 2020-02-11 14:07:10

Hàn Quốc siết chặt quy trình nhập cảnh, cách ly, đối phó với virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/2, Hàn Quốc sẽ cấm nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài từng ghé thăm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần đây. 

Trước tiên, ngay từ bước xuất vé máy bay ở điểm xuất phát, khách nước ngoài sẽ được hỏi có từng tới thăm tỉnh Hồ Bắc trong vòng hai tuần trở lại đây hay không. Tới bước nhập cảnh, nhân viên hải quan sẽ kiểm tra hộ chiếu của người đó có từng được cấp ở tỉnh Hồ Bắc hay không, nếu đúng thì sẽ không cho hành khách nhập cảnh. Visa được cơ quan ngoại giao Hàn Quốc ở tỉnh Hồ Bắc cấp sẽ tạm thời bị đình chỉ hiệu lực. Sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, người nào bị phát hiện trả lời gian dối sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh trở lại vào Hàn Quốc. 

Ngoài ra, cả người Hàn Quốc và người nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc sẽ phải trải qua quy trình nhập cảnh đặc biệt. Nhân viên hải quan sân bay sẽ xác nhận địa chỉ cư trú và số điện thoại liên lạc trong nước của người đó, trực tiếp kiểm tra xem có thể liên lạc tới số điện thoại đó hay không.

Trong thời gian tới, những người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới sẽ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày tại nhà riêng, bất kể tiếp xúc gần hay tiếp xúc thông thường.

Những người nhập cảnh từ Trung Quốc nếu xuất hiện triệu chứng sốt, ho trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh bắt buộc phải tới cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra, chẩn đoán.

Trong một diễn biến khác, cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết tất cả những công dân về nước đợt hai bằng chuyến bay thuê bao của Chính phủ từ thành phố Vũ Hán đều cho kết quả âm tính với virus corona chủng mới. Tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 15 bệnh nhân nhiễm virus.

Lựa chọn của ban biên tập