Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc tổ chức K-concert ở Nga nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập ngoại giao Hàn-Nga

Write: 2020-02-07 11:33:24Update: 2020-02-07 15:56:23

Hàn Quốc tổ chức K-concert ở Nga nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập ngoại giao Hàn-Nga

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 7/2 cho biết K-concert, sự kiện tổng hợp các dự án văn hóa Hallyu quy mô lớn nhất thế giới, sẽ được tổ chức tại Nga. 

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Hong công bố trong cuộc họp rà soát tình hình xúc tiến dự án kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nga sáng cùng ngày.

Ủy ban chuẩn bị dự án đang xem xét nhiều chương trình đa dạng dựa trên 4 giá trị cốt lõi là "thịnh vượng chung", "hướng tới tương lai", "đổi mới sáng tạo" và "sự tham gia rộng rãi".

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiến ra thị trường phương Bắc, Chính phủ sẽ ra mắt thương hiệu "Brand K" cho các sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ cũng xúc tiến sự kiện trải nghiệm ẩm thực, văn hóa "Hành trình K-food xuyên lục địa Á-Âu" dọc theo tuyến đường sắt xuyên Siberia để quảng bá thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp Hàn Quốc.

Chính phủ còn lên kế hoạch cho chuyến thăm các thành phố lớn của Nga dọc theo lộ trình của Đặc phái viên Min Young-hwan, người tiên phong ngoại giao với phương Bắc. Các nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc cũng sẽ có cơ hội lên chuyến tàu xuyên Siberia đến biểu diễn, giao lưu nghệ thuật tại các thành phố lớn ở Nga.

Phó Thủ tướng Hong nhấn mạnh hợp tác giữa một cường quốc mạnh về công nghệ nguồn như Nga với nước sở hữu công nghệ ứng dụng vượt trội như Hàn Quốc sẽ tạo ra một chuỗi cung ứng toàn cầu mới, mang lại hiệu ứng tổng hợp. Chính phủ sẽ tích cực tìm kiếm và hỗ trợ những công ty khởi nghiệp mới của Hàn Quốc muốn tiến sang thị trường Nga.

Chính phủ sẽ mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai nước ở mọi tầng lớp, và lên kế hoạch tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật chung kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nga.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Hong Nam-ki cho biết những dự án hợp tác trên chỉ có thể xúc tiến suôn sẻ khi dịch virus corona chủng mới sớm kết thúc, qua đó kêu gọi Chính phủ và người dân nỗ lực hết sức để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Lựa chọn của ban biên tập