Theo thống kê sơ bộ công bố ngày 11/2 của Cơ quan hưu bổng quốc gia Hàn Quốc (NPS), lợi nhuận vận hành quỹ lương hưu trong năm 2019 đạt 11%, tương đương 70.000 tỷ won (59,1 tỷ USD), mức cao nhất trong 10 năm gần đây.
Kết quả này có được là nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ của nhiều nước lớn, thị trường chứng khoán trong và ngoài nước vững mạnh nhờ chính sách vực dậy nền kinh tế, tỷ giá hối đoái won-USD vẫn duy trì xu hướng tăng bất chấp môi trường kinh tế, tài chính trong và ngoài nước nhiều bất ổn do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung.
Lợi nhuận của Cơ quan hưu bổng quốc gia năm 2019 ghi nhận mức tăng vượt bậc. Năm 2018, lần đầu tiên cơ quan này đạt mức lợi nhuận âm (-0,92%) trong vòng 10 năm, cũng là lần thứ hai sau năm khủng hoảng tài chính thế giới 2008.
Tình hình vận hành quỹ lương bổng của các nước lớn khác trong năm 2018 cũng không mấy sáng sủa. Quỹ đầu tư hưu bổng Chính phủ Nhật Bản (GPIF) đạt lợi nhuận -7,7%; Quỹ hưu bổng của bang California, Mỹ (CalPERS) -3,5%; và Quỹ hưu bổng của Hà Lan (ABP) -2,3%.
Lợi nhuận của Cơ quan hưu bổng quốc gia Hàn Quốc đạt 10,4% trong năm 2010, 2,3% năm 2011, gần 7% năm 2012, 4,2% năm 2013, 5,25% năm 2014, 4,6% năm 2015, 4,8% năm 2016, và 7,3% năm 2017.
Kể từ khi thành lập quỹ năm 1988 tới cuối tháng 11 năm 2019, lợi nhuận tích lũy bình quân năm đạt 5,7%, tương đương 375.000 tỷ won (gần 317 tỷ USD).
Cơ quan hưu bổng quốc gia nhận định quy mô quỹ trong thời gian tới sẽ vượt mốc 1 triệu tỷ won (hơn 845 tỷ USD). Theo đó, cơ quan này dự kiến sẽ duy trì nền tảng đa dạng hóa đầu tư như mở rộng đầu tư ra nước ngoài hay đầu tư thay thế, tiến hành đầu tư phù hợp và siết chặt quản lý rủi ro từ trước.