Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phó Thủ tướng: "Xu hướng hồi phục tuyển dụng ngày một vững chắc"

Write: 2020-02-12 11:07:53Update: 2020-02-12 16:08:39

Phó Thủ tướng:

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 12/2 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế kiêm Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế liên quan đến dịch corona-19. 

Ông Hong cho biết trong tháng 1, số lao động có việc làm xác lập mức tăng cao nhất trong vòng 65 tháng, tỷ lệ tuyển dụng cũng cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 1. Điều này cho thấy xu hướng hồi phục tuyển dụng từ nửa cuối năm ngoái đang ngày càng vững chắc. Tuy nhiên, vẫn cần cảnh giác với khả năng bất ổn lan rộng do ảnh hưởng từ dịch corona-19.

Trong tháng 1, lao động có việc làm ngành chế tạo sau khi giảm 22 tháng liên tiếp từ tháng 4 năm 2018 đã chuyển sang xu hướng tăng (8.000 người). Nếu không tính lao động ở những lĩnh vực tập trung nhiều việc làm từ nguồn ngân sách Chính phủ như y tế phúc lợi, hành chính công, thì mức tăng lao động có việc làm đạt gần 400.000 người. Điều này cho thấy khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo trong xu hướng hồi phục tuyển dụng, chứ không phải khối Nhà nước.

Ngoài ra, nối tiếp tháng 12 năm ngoái, số lao động thường xuyên đã tăng hai tháng liên tiếp ở ngưỡng 600.000 người. Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên xác lập mức cao kỷ lục kể từ sau năm 2007, cho thấy việc làm đã được cải thiện cả về chất và lượng. Tuy nhiên, duy chỉ có tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm 40 tuổi giảm 0,2%. Do vậy, Chính phủ cần đẩy nhanh đối phó về mặt chính sách để giải quyết vấn đề tuyển dụng cho nhóm tuổi 40.

Phó Thủ tướng nhận định tình hình dịch corona-19 có thể sẽ ảnh hưởng tới tuyển dụng một số lĩnh vực, trong đó có dịch vụ. Chính phủ sẽ nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại, tăng cường sức sống cho nền kinh tế, thúc đẩy khối tư nhân tạo thêm nhiều việc làm mới.

Lựa chọn của ban biên tập