Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Lãnh đạo các tập đoàn lớn cam kết nỗ lực tạo việc làm để khắc phục thiệt hại từ dịch corona-19

Write: 2020-02-14 12:58:04Update: 2020-02-14 18:22:49

Lãnh đạo các tập đoàn lớn cam kết nỗ lực tạo việc làm để khắc phục thiệt hại từ dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 13/2 đã tổ chức buổi hội đàm "Giới doanh nghiệp đối phó dịch corona-19" với lãnh đạo 6 tập đoàn lớn trong nước là điện tử Samsung, ô tô Hyundai, SK, LG, Lotte và CJ, tại Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM).

Phủ Tổng thống cho biết tại hội đàm, lãnh đạo các tập đoàn cam kết cùng góp sức để khắc phục thiệt hại do dịch corona-19 gây ra bằng cách tích cực đầu tư và tạo việc làm.

Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong khẳng định sẽ nhanh chóng bắt tay vào khắc phục những tác động của dịch corona-19. Phó chủ tịch Lee nhận định Trung Quốc là trọng tâm của ngành chế tạo toàn cầu, cũng là thị trường lớn nhất. Ngành công nghệ thông tin thực sự gặp nhiều khó khăn để khắc phục dù đã chuẩn bị từ trước, song vẫn có thể vượt qua được. Samsung sẽ hỗ trợ các đơn vị hợp tác đang gặp nhiều trở ngại hơn vực dậy tình hình kinh doanh.

Phó Chủ tịch hãng ô tô Hyundai Yoon Yeo-chul cho biết nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng từ Chính phủ, hiện 38 trên 40 hãng sản xuất linh kiện bộ dây dẫn điện (wiring harness) ở Trung Quốc đã có thể hoạt động trở lại, giúp các nhà máy trong nước vận hành ổn định.

Phó Chủ tịch Yoon cũng yêu cầu Chính phủ hỗ trợ các vật phẩm phòng dịch như khẩu trang cho khoảng 120.000 lao động đang làm việc tại các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, và tạm thời giảm thuế vận chuyển hàng không xuống bằng mức thuế vận chuyển bằng đường biển.

Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won cho biết các nhà máy hóa dầu ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) vẫn đang hoạt động bình thường, dự án sản xuất chíp bán dẫn ở thành phố Trùng Khánh vẫn ổn định. Tuy nhiên, Chủ tịch Chey đề nghị Chính phủ không cắt giảm các chuyến bay vận chuyển hàng hóa với Trung Quốc, vì sẽ ảnh hưởng tới việc cung ứng vật liệu đĩa bán dẫn silicon sản xuất ở Trung Quốc.

Chủ tịch tập đoàn LG Koo Kwang-mo cho biết tập đoàn đang rà soát chiến lược sản xuất để xây dựng mạng lưới cung ứng linh kiện ổn định. Năm ngoái, hãng cũng đã quyết định xây dựng nhà máy vật liệu sản xuất pin ở thành phố Gumi (tỉnh Bắc Gyeongsang), nhằm giảm bớt phụ thuộc nguồn cung vật liệu chủ chốt vào một nước đặc biệt nào. Hãng cam kết sẽ mở rộng hỗ trợ công nghệ và nhân lực với các doanh nghiệp hợp tác quy mô vừa và nhỏ.

Chủ tịch tập đoàn CJ Lee Jae-hyun còn đề cập đến việc phim "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho nhận 4 giải thưởng trong lễ trao giải Oscar. Chủ tịch Lee cho biết CJ sẽ tiến hành kế hoạch đầu tư và tạo việc làm như dự kiến, đồng thời kêu gọi Tổng thống hỗ trợ ngành công nghiệp nội dung văn hóa.

Cuối cùng, Phó Chủ tịch tập đoàn Lotte Hwang Gak-kyu cho biết đã có 28.000 phòng khách sạn bị hủy, doanh thu của các cửa hàng tại trung tâm thương mại Lotte World giảm mạnh. Do đó, ông Hwang đề xuất Chính phủ cần có đối sách đặc biệt cho lĩnh vực du lịch, lưu thông hàng hóa.

Lựa chọn của ban biên tập