Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, tính đến ngày 13/2, số người bị kết luận nhiễm corona-19 trên du thuyền "Diamond Princess" đang bị cách ly ở cảng Yokohama đã tăng thêm 44 người, nâng tổng số bệnh nhân lên 218 người.
Phó Chủ tịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Kim Kang-rip ngày 14/2 cho biết Chính phủ sẽ thảo luận với phía Nhật Bản để sớm đưa toàn bộ 14 công dân người Hàn đang bị mắc kẹt rời khỏi du thuyền. Chính phủ sẽ cử nhân viên lãnh sự, hỗ trợ các hạng mục cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân.
Ngày 13/2, Bộ trưởng Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản Kato Katsunobu đã tổ chức buổi họp báo, cho biết Chính phủ nước này sẽ ưu tiên những người cao tuổi có bệnh sẵn được xuống tàu trước, nếu những người này cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona-19.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong số 14 người Hàn trên du thuyền "Diamond Princess", có 9 hành khách và 5 tiếp viên. Trong 9 hành khách, 2 người ngoài 70 tuổi, 6 người ngoài 60 tuổi và 1 người ngoài 30 tuổi. Chính phủ Nhật Bản ưu tiên người cao tuổi trên 80 tuổi, hoặc ngoài 70 tuổi nhưng ở phòng không có cửa sổ, hoặc mắc bệnh sẵn như tiểu đường, được xuống tàu trước. Tuy nhiên, không có người Hàn nào trên tàu thỏa mãn các tiêu chuẩn này. Được biết, toàn bộ 14 người vẫn chưa xuất hiện triệu chứng gì.
Ngoài ra, trong số 9 hành khách trên tàu, có 6 người đã được Nhật Bản cấp quyền cư trú vĩnh viễn, 2 người đã sống lâu dài tại Nhật Bản, chỉ có một người sống ở Hàn Quốc. Tới thời điểm hiện tại, công dân sống tại Hàn Quốc này vẫn chưa đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ về nước.
Ngày 13/2, Chính phủ Israel đã đề nghị phía Nhật Bản đưa ngay 15 công dân nước mình xuống tàu.