Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chuyên cơ chở 7 công dân trên du thuyền "Diamond Princess" đã về nước

Write: 2020-02-19 09:13:10Update: 2020-02-19 18:51:08

Photo : YONHAP News

Chuyên cơ "Không quân số 3" chở 6 công dân Hàn Quốc và một người quốc tịch Nhật Bản trên du thuyền "Diamond Princess" neo đậu tại cảng Yokohama ở Nhật Bản đã về tới sân bay Gimpo (Seoul) vào 6 giờ 27 phút sáng 19/2. 

Theo chỉ thị của Chính phủ, máy bay chở bác sĩ, y tá, cán bộ kiểm dịch, nhân lực hỗ trợ thuộc Bộ Ngoại giao và nhân viên bảo dưỡng thuộc Không quân đã đến sân bay Haneda vào 2 giờ 50 phút chiều 18/2. 

6 công dân Hàn Quốc và một người Nhật Bản là người nhà của công dân Hàn Quốc rời du thuyền vào 0 giờ 20 phút ngày 19/2. 7 người này đã lên xe do Đại sứ quán Hàn Quốc chuẩn bị để di chuyển đến sân bay Haneda, sau đó được kiểm tra tình trạng sức khỏe và lên chuyên cơ vào 2 giờ 20 phút sáng cùng ngày.  

Những người này được kiểm dịch nghiêm ngặt và thực hiện thủ tục nhập cảnh ở khu vực riêng, cách ly hoàn toàn với khu vực dành cho hành khách thông thường ở sân bay Gimpo. Sau đó, họ được đưa đến Trung tâm hỗ trợ kiểm dịch trung ương thuộc Cơ quan kiểm dịch sân bay quốc tế Incheon, gần nhà ga số 1 của sân bay, và sẽ sinh hoạt trong phòng cách ly áp lực âm dành cho một người trong vòng hai tuần.

Trung tâm kiểm dịch trung ương, cơ sở cách ly tại sân bay để ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm từ nước ngoài vào, hoàn công năm 2011. Có 50 phòng cách ly áp lực âm được trang bị tại đây.

Theo hãng tin Kyodo, Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản ngày 18/2 đã xác định thêm 88 ca nhiễm dịch corona-19 trên du thuyền "Diamond Princess". Như vậy, tính đến nay đã có 542 ca nhiễm corona-19 trên tổng số 3.711 người trên du thuyền.

Trước đó, 338 công dân Mỹ trên du thuyền cũng được đưa về nước bằng máy bay thuê bao của Chính phủ. Ước tính trên du thuyền hiện còn khoảng hơn 2.900 người. Vốn dĩ có tổng cộng 14 công dân Hàn Quốc, gồm 9 hành khách và 5 tiếp viên trên du thuyền. Những công dân chưa về nước dự kiến sẽ rời du thuyền từ ngày 19/2 đến 21/2 nếu cho kết quả âm tính với virus corona-19.

Lựa chọn của ban biên tập