Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

IMF: "Dịch corona-19 tác động tiêu cực tới kinh tế thế giới"

Write: 2020-02-20 09:53:10Update: 2020-02-20 18:43:26

Photo : YONHAP News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định dịch corona-19 có thể tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, qua đó hối thúc cộng đồng quốc tế hợp tác chặt chẽ.

Trong "Báo cáo theo dõi G20" (G20 Surveillance Note) công bố ngày 19/2 (giờ địa phương), Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm nay, cao hơn mức 2,9% năm ngoái. Kinh tế các nước phát triển vẫn tiếp tục tăng trưởng chậm. Tăng trưởng kinh tế thế giới đang chạm đáy, nhưng triển vọng hồi phục chưa rõ ràng.

Quỹ tiền tệ quốc tế phân tích đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chững lại do dịch corona-19. Dấu hiệu cải thiện ở các nước mới nổi và đang phát triển cũng không rõ nét, dự báo tỷ lệ tăng trưởng sẽ thấp hơn bình quân mọi năm.

IMF nhận định dịch corona-19 là một trong những yếu tố gây bất ổn tới nền kinh tế thế giới. Tại Trung Quốc, sản xuất đang tê liệt, người dân bị hạn chế di chuyển tới những khu vực phát sinh dịch bệnh, gây cản trở tới hoạt động kinh tế.

Dịch corona-19 kéo dài sẽ phá hủy ngành du lịch và chuỗi cung ứng, tác động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu. Do đó, cộng đồng quốc tế cần hợp tác để kiểm soát nhanh chóng sự lây lan của dịch bệnh, không để phát sinh thêm yếu tố bất ổn nào nữa.

IMF nhận định các nước như Hàn Quốc, Australia, Đức có đủ nguồn lực về ngân sách. Trong điều kiện cho phép, Chính phủ Hàn Quốc nên tiếp tục duy trì phương hướng chính sách tài chính, tiền tệ nới lỏng như hiện nay, tới khi nào gần đạt được mục tiêu tỷ lệ lạm phát tiêu dùng.

Lựa chọn của ban biên tập