Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quân đội tăng cường phòng dịch tại khu vực Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang

Write: 2020-02-20 13:31:43Update: 2020-02-20 18:00:37

Quân đội tăng cường phòng dịch tại khu vực Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã có biện pháp đối phó sau khi số lượng ca nhiễm corona-19 tại khu vực tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang tăng vọt trong hai ngày 19/2 và 20/2. 

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết tối hôm trước, Bộ đã truyền đạt hướng dẫn tới các đơn vị quân đội ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, với nội dung gia hạn nghỉ phép cho binh lính, cấm binh lính ra khỏi doanh trại, cấm thăm viếng.
 
Quân đội đã tiến hành cách ly hơn 300 binh lính có triệu chứng nghi ngờ tại bệnh viện, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm có dương tính với virus hay không. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có bệnh nhân nghi nhiễm tại các đơn vị quân đội ở khu vực Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nhấn mạnh dịch corona-19 không ảnh hưởng tới lịch trình tập trận chung Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3.

Trên mạng xã hội ngày 20/2, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc công bố cấm các binh lính tới thăm thành phố Daegu, trừ các trường hợp cần thiết, bắt buộc tự cách ly tại nhà với toàn bộ binh lính từng ghé thăm nhà thờ tâm dịch ở Daegu, nơi phát sinh hàng chục ca nhiễm corona-19.
 
Lực lượng quân đội Mỹ đã đóng cửa tất cả các trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em thuộc căn cứ quân đội Mỹ ở Daegu trong ngày 20/2, và sẽ cân nhắc có cho nghỉ tiếp vào ngày 21/2 hay không. Tới thời điểm hiện tại, chưa có binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc bị nhiễm corona-19.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập