Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhật Bản có kế hoạch tăng cường phòng vệ trên vùng biển gần đảo Dokdo

Write: 2020-02-20 15:44:04Update: 2020-02-20 18:02:41

Nhật Bản có kế hoạch tăng cường phòng vệ trên vùng biển gần đảo Dokdo

Photo : KBS News

Chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra lễ kỷ niệm "Ngày đảo Takesima", tên tiếng Nhật của đảo Dokdo, hòn đảo tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính phủ Tokyo cho biết sẽ tăng cường hệ thống giám sát trên vùng lãnh hải gần hòn đảo này.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã đưa ra nội dung này trong thư trả lời câu hỏi của nghị sĩ Kamei Akiko trong cuộc họp Nội các ngày 19/2. Chính phủ Tokyo cho biết năm ngoái, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã tăng cường thiết bị giám sát trên vùng lãnh hải gần đảo Dokdo như tàu tuần tra cỡ lớn, máy bay chiến đấu kiểu mới có gắn ra-đa tính năng cao, và camera giám sát.

Ngày 4/2 vừa qua, một số quan chức tỉnh Shimane đã có buổi tiếp xúc với Bộ trưởng phụ trách vấn đề Okinawa và vùng lãnh thổ phương Bắc Eto Seiichi, nhận định có nhiều tàu nước ngoài đánh bắt trái phép trên vùng biển gần đảo Dokdo, yêu cầu Lực lượng bảo vệ bờ biển tăng cường cảnh vệ.

Trong văn bản trả lời, Thủ tướng Abe còn khẳng định sẽ tiếp tục nhắc lại lập trường "biển Nhật Bản" là tên gọi duy nhất trong phiên họp Đại hội đồng của Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) tháng 4 tới nhằm thảo luận về tên gọi vùng biển xung quanh đảo Dokdo.

Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) chuyên quy định tên gọi và ranh giới của các vùng biển trên thế giới, từng ghi chú tên vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc là “biển Nhật Bản” trong cuốn “Ranh giới các vùng biển và đại dương” ấn bản đầu tiên năm 1929, và ấn bản tái bản năm 1953.

Tuy nhiên, tiếp nhận yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc về việc ghi chú đồng thời cả tên "biển Đông" và "biển Nhật Bản" trong cuốn sách này, IHO đã kêu gọi ba nước Hàn-Triều-Nhật thảo luận kín. Báo cáo kết quả cuộc họp này dự kiến sẽ được trình lên Đại hội đồng IHO vào tháng 4 tới.

Thủ tướng Abe còn cho biết sẽ tích cực thu hút các đoàn học sinh du lịch thực tế quy mô lớn để quảng bá phòng triển lãm về lãnh thổ và chủ quyền mới được sửa chữa, mở rộng gấp 7 lần so với trước đây tại trung tâm thủ đô Tokyo, mở cửa ngày 21/1 vừa qua.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cử quan chức cấp Thứ trưởng tới tham dự lễ kỷ niệm "Ngày đảo Takeshima" tại tỉnh Shimane ngày 22/2 tới. Từ sau khi lên nắm quyền tháng 2 năm 2013, đã 7 năm liên tiếp Thủ tướng Abe cử quan chức cấp Thứ trưởng tới dự sự kiện này.

Lựa chọn của ban biên tập