Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hạn ngạch đánh bắt cá trên vùng biển Nga của Hàn Quốc đạt mức cao nhất 5 năm gần đây

Write: 2020-02-20 16:52:25Update: 2020-02-20 18:06:33

Hạn ngạch đánh bắt cá trên vùng biển Nga của Hàn Quốc đạt mức cao nhất 5 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Hạn ngạch đánh bắt cá tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở Nga của các tàu đánh bắt xa bờ Hàn Quốc trong năm nay là 46.700 tấn, tăng 10% so với năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp của Ủy ban ngư nghiệp Hàn-Nga lần thứ 29 diễn ra trong tháng này, Hàn Quốc đã đảm bảo được hạn ngạch đánh bắt cá theo yêu cầu của doanh nghiệp trong nước.

Xét theo chủng loại, hạn ngạch cá minh thái là 28.800 tấn, cá tuyết Thái Bình Dương là 4.880 tấn, cá thu đao 7.500 tấn, mực 4.700 tấn và 820 tấn hải sản khác. Đặc biệt, hạn ngạch đánh bắt cá minh thái đã tăng 20% so với 24.000 tấn của năm ngoái.

Tại buổi đàm phán, hai bên đã nhất trí giữ nguyên mức lệ phí đánh bắt như năm ngoái, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp trong nước đánh bắt cá tại vùng biển của Nga. Ngoài ra, thời hạn cho phép đánh bắt mực trên vùng biển Nga cũng được điều chỉnh từ tháng 6 đến tháng 11, thay vì từ tháng 5 tới tháng 10 như trước đây. Thời hạn nộp lệ phí cho tàu đánh bắt cá thu đao cũng được gia hạn tới cuối tháng 11.

Theo kết quả đàm phán lần này, tàu đánh bắt xa bờ của Hàn Quốc sẽ bắt đầu hoạt động đánh bắt cá minh thái, cá thu đao và mực tại vùng biển của Nga từ tháng 5 tới.

Hiện có khoảng 86 tàu đánh bắt xa bờ dự kiến sẽ hoạt động trên vùng biển Nga, gồm 3 tàu đánh bắt cá minh thái, 2 tàu đánh bắt cá tuyết Thái Bình Dương, 11 tàu đánh bắt cá thu đao và 70 tàu đánh bắt mực.

Bộ Hải dương và thủy sản cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo hoạt động đánh bắt ổn định cho ngư dân trên vùng biển của Nga.

Lựa chọn của ban biên tập