Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tỷ lệ người dân theo tư tưởng bảo thủ tăng trong năm 2019

Write: 2020-02-20 16:08:46Update: 2020-02-20 18:07:42

Tỷ lệ người dân theo tư tưởng bảo thủ tăng trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hành chính Hàn Quốc ngày 20/2 công bố kết quả khảo sát tổng hợp xã hội năm 2019, tiến hành đối với 8.000 người trưởng thành từ 19 đến dưới 69 tuổi trong tháng 9 và 10 năm ngoái. 

24,7% người dân cho biết bản thân theo tư tưởng bảo thủ, tăng 3,4% so với kết quả khảo sát một năm trước. Ngược lại, số người trả lời theo tư tưởng tiến bộ là 28%, giảm 3,4%.

Trong kết quả khảo sát đầu tiên tiến hành năm 2013, tỷ lệ người trả lời theo tư tưởng bảo thủ đạt 31%, sau đó liên tục giảm còn 21% năm 2017, đến năm 2018 tăng lên 21,2%, năm 2019 tiếp tục tăng mạnh hơn.

Ngược lại, số người trả lời theo tư tưởng tiến bộ từng tăng đều đặn qua các năm, tới năm 2018 đạt 31,4%, nhưng đã chuyển sang xu hướng giảm vào năm ngoái. Chênh lệch giữa tỷ lệ người dân theo tư tưởng bảo thủ và tiến bộ được thu hẹp từ 10,2% năm 2018 xuống 3,3% năm 2019.

Ngoài ra, 47,2% người dân trả lời theo tư tưởng trung lập, tăng nhẹ so với mức 46,3% năm 2018. 

Tư tưởng bài trừ các nhóm người thiểu số thể hiện rõ nét trong kết quả khảo sát năm ngoái. Tỷ lệ bài trừ người đồng tính là 57,1%, tăng 8,1%. Tỷ lệ bài trừ người tị nạn miền Bắc là 25,5%, tăng 12,6%, lần đầu tiên vượt mức 20%. Tỷ lệ bài trừ người lao động, nhập cư nước ngoài là 11,3%, cũng là lần đầu tiên ở mức hai chữ số, tăng 5,6% so với một năm trước.

Lựa chọn của ban biên tập