Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo Hàn-Trung điện đàm nhất trí tăng cường hợp tác phòng dịch corona-19

Write: 2020-02-21 09:13:39Update: 2020-02-21 17:28:18

Lãnh đạo Hàn-Trung điện đàm nhất trí tăng cường hợp tác phòng dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Vào 5 giờ 28 phút chiều 19/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi phát sinh dịch corona-19, nhằm thảo luận phương án hợp tác song phương. 

Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, lãnh đạo Hàn-Trung đã chia sẻ những kinh nghiệm điều trị lâm sàng đối với dịch corona-19, và nhất trí tăng cường hợp tác đối phó dịch bệnh.

Chủ tịch Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm điều trị dịch corona-19 đã tích lũy trong một tháng qua. Đáp lại, Tổng thống Moon cho biết Hàn Quốc đang dồn toàn lực để phòng ngừa và điều trị dịch corona-19, những thông tin chia sẻ của Bắc Kinh sẽ giúp ích rất nhiều để Seoul dập tắt hoàn toàn dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn sự hợp tác của Trung Quốc trong quá trình đưa công dân từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), vùng tâm dịch corona-19, về nước. Tổng thống Moon cũng đề nghị chính quyền Bắc Kinh quan tâm và hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc.

Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ hỗ trợ thêm cho những nỗ lực hiện tại của Trung Quốc. Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình cảm ơn "tình bạn chân chính trong lúc khó khăn" của Hàn Quốc.

Ngoài ra, lãnh đạo hai bên cũng trao đổi những nội dung liên quan tới vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo cùng chung nhận định rằng nhiệm vụ cấp bách trước mắt là nối lại đối thoại Mỹ-Triều.

Theo Phủ Tổng thống, Chủ tịch Tập tích cực ủng hộ thông điệp của Tổng thống Moon về xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh nếu hợp tác liên Triều diễn ra thì sẽ giúp thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều.

Lãnh đạo Hàn-Trung cũng nhất trí xúc tiến chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình vào nửa đầu năm nay như dự kiến. Cơ quan ngoại giao hai nước sẽ thảo luận cụ thể về thời gian chuyến thăm.

Lựa chọn của ban biên tập