Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quân đội tạm hoãn khám xét nghĩa vụ quân sự trên toàn quốc trong hai tuần

Write: 2020-02-24 11:06:56Update: 2020-02-25 16:01:32

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Chính phủ nâng mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm liên quan tới dịch corona-19 lên mức "nghiêm trọng", Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA) đã quyết định tạm ngừng công tác khám xét nghĩa vụ quân sự trên toàn quốc trong hai tuần, từ ngày 24/2 tới 6/3.  

Việc triển khai lại công tác khám xét sẽ được quyết định tùy vào tình hình dịch bệnh mỗi tuần, tức là thời hạn tạm ngừng khám xét nghĩa vụ quân sự có khả năng sẽ kéo dài hơn hai tuần.

Có hơn 6.700 người thuộc đối tượng được hoãn khám xét nghĩa vụ quân sự.

Chiều tối 23/2, quân đội xác định có thêm 4 ca nhiễm dịch corona-19, nâng tổng số ca nhiễm trong quân đội lên 11 người. 4 ca nhiễm mới gồm ba binh sĩ thuộc đơn vị Lục quân ở thành phố Pocheon (tỉnh Gyeonggi), và một cán bộ thuộc đơn vị Lục quân ở thành phố Daegu. Tất cả những người này được phỏng đoán là lây nhiễm do tiếp xúc với những ca nhiễm đầu tiên trong quân đội trước khi được cho cách ly.

Quân đội nhận định khó có thể kiểm soát nếu dịch corona-19 lây lan trong nội bộ, bởi đặc tính sinh hoạt cộng đồng trong quân ngũ. Do vậy, quân đội đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. 

Bộ Quốc phòng đã tiến hành cách ly hơn 6.400 binh lính thăm gia đình ở thành phố Daegu, thành phố Yeongcheon và huyện Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang), cũng như những binh lính có người nhà thuộc các địa phương trên đến thăm từ sau ngày 10/2.

Cùng với đó, quân đội cũng đang tiến hành kiểm soát việc nghỉ phép, gặp gỡ, thăm thân đối với toàn bộ binh sĩ.

Lựa chọn của ban biên tập