Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bối cảnh dẫn tới quyết định nâng cảnh báo dịch corona-19 lên mức "nghiêm trọng" của Hàn Quốc

Write: 2020-02-24 11:19:38Update: 2020-02-24 16:15:17

Bối cảnh dẫn tới quyết định nâng cảnh báo dịch corona-19 lên mức

Photo : YONHAP News

Trước tình hình số ca nhiễm corona-19 tăng vọt trong nhiều ngày liên tiếp, Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/2 đã quyết định nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm từ mức "cảnh giác" lên mức cao nhất là "nghiêm trọng". 

Trong thời gian qua, Hàn Quốc liên tục duy trì thang cảnh báo ở mức "cảnh giác" do xét thấy dịch corona-19 vẫn chưa lan rộng trên phạm vi toàn quốc, và vẫn đang nắm bắt được con đường lây nhiễm của virus. 

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau khi số lượng bệnh nhân liên quan đến nhà thờ "siêu ổ dịch" Shincheonji ở thành phố Daegu và bệnh viện Daenam (huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang) gia tăng đáng lo ngại.

Chủ trì cuộc họp đối sách toàn Chính phủ cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định nâng cảnh báo lên mức "nghiêm trọng". 

Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ nguyên lập trường là dịch bệnh chỉ đang lây lan trong cộng đồng ở một số địa phương nhất định, nhưng xét tới tốc độ lây lan hiện tại, Chính phủ quyết định nâng lên mức cảnh báo cao nhất để chủ động đối phó.

Trước đó, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trong nước như Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc cảnh báo số lượng bệnh nhân không rõ con đường lây nhiễm sẽ còn tiếp tục gia tăng, qua đó kiến nghị Chính phủ nâng thang cảng báo đối với dịch corona-19 trong nước.

Do đã chuyển sang thang cảnh báo cao nhất "nghiêm trọng", chính quyền trung ương và địa phương sẽ cùng dốc toàn lực để đối phó với dịch bệnh. Trước tiên, Chính phủ sẽ khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, đối phó trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban khuyến nghị người dân khu vực Daegu tự giác hạn chế ra ngoài và di chuyển trong vòng tối thiểu hai tuần. Những người từng ghé thăm Daegu cũng nên hạn chế ra ngoài.

Các ban ngành hữu quan cũng lập đối sách quyết liệt. Bộ Địa chính và giao thông và Bộ Hải dương và thủy sản điều chỉnh các chuyến bay, tàu chở khách, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và điều hành phương tiện giao thông công cộng thông báo ngay khi thấy những hành khách có triệu chứng nghi ngờ.

Chính phủ cho phép Sở Cảnh sát cung cấp thông tin và địa chỉ của những người nghi nhiễm cần theo dõi, như những tín đồ giáo phái Shincheonji hiện vẫn chưa liên lạc được. Bộ Tư pháp có thể cấm di chuyển với những người từng tiếp xúc gần các bệnh nhân.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định 7 đến 10 ngày tới sẽ là bước ngoặt quan trọng quyết định diễn tiến dịch corona-19 trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập