Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam xem xét cách ly hai tuần với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc

Write: 2020-02-24 15:17:08Update: 2020-02-24 15:17:40

Việt Nam xem xét cách ly hai tuần với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Truyền thông Việt Nam ngày 24/2 đưa tin trong cuộc họp khẩn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì ngày 22/2, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã đề xuất cách ly 14 ngày đối với cả công dân Việt Nam và Hàn Quốc nhập cảnh từ vùng tâm dịch corona-19 của Hàn Quốc. Được biết, chính quyền thành phố Hà Nội đã trình kiến nghị này lên Bộ Y tế Việt Nam.

Ngày 21/2 trước đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ thị siết chặt kiểm dịch đối với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, tiến hành cách ly ngay lập tức nếu thấy có triệu chứng nghi ngờ như ho, sốt.

Cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt tay điều tra cộng đồng người Hàn sinh sống tại khu vực thủ đô Hà Nội. Thành phố Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều khách du lịch Hàn Quốc, và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đẩy mạnh kiểm dịch với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc. Ngày 23/2, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành cách ly một người đàn ông Việt Nam 25 tuổi nhập cảnh từ thành phố Daegu, "tâm dịch" của Hàn Quốc, sau khi thấy người này có triệu chứng sốt.

Việt Nam đang khuyến cáo người dân hạn chế tới thăm các khu vực phát sinh dịch corona-19 tại Hàn Quốc. Các hãng hàng không hai nước đang đồng loạt cắt giảm mạnh số chuyến bay thẳng. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cho biết vẫn chưa quyết định chính thức về việc dừng các đường bay Việt-Hàn.

Lựa chọn của ban biên tập