Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ kêu gọi các tổ chức tôn giáo kiềm chế biểu tình cuối tuần

Write: 2020-02-28 14:05:31Update: 2020-02-28 15:01:23

Chính phủ kêu gọi các tổ chức tôn giáo kiềm chế biểu tình cuối tuần

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo ngày 28/2 khẩn thiết kêu gọi các tổ chức tôn giáo kiềm chế biểu tình trong thời gian tới, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19. Chính phủ Hàn Quốc nhận định thời điểm cuối tuần này và cuối tuần sau là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.  

Nối tiếp nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu với hàng trăm tín đồ nhiễm bệnh, tới lượt Nhà thờ lớn Seoul cũng liên tiếp phát sinh ca nhiễm corona-19. Nhiều nhà thờ trong nước đã quyết định hủy buổi lễ Chủ nhật hoặc tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong đó có Nhà thờ Sunbokeum (Thuần Phúc Âm) Yeoido, nhà thờ Tin lành quy mô lớn nhất trong nước. Tuy nhiên, nhiều nhà thờ lớn khác vẫn giữ nguyên lịch buổi lễ ngày Chủ nhật.

"Liên minh người dân đấu tranh đòi Tổng thống Moon Jae-in từ chức" do mục sư Tin lành Chun Gwang-hun dẫn đầu quyết định vẫn tiến hành biểu tình quy mô lớn vào Chủ nhật tuần này (1/3).

Ngược lại, Giáo hội Viên Phật giáo (Wonbulgyo) của Hàn Quốc đã quyết định hoãn hoặc hủy các hoạt động tập trung đông người tới hết ngày 8/3, tự thành lập Ủy ban đối sách phòng dịch để đối phó quyết liệt với dịch bệnh. Theo số liệu năm 2018, Viên Phật giáo có khoảng 1,5 triệu Phật tử.

Lựa chọn của ban biên tập