Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên tăng cường sản xuất khẩu trang và thuốc khử trùng

Write: 2020-03-11 13:00:22Update: 2020-03-11 15:06:58

Bắc Triều Tiên tăng cường sản xuất khẩu trang và thuốc khử trùng

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đang tập trung tăng cường sản xuất các vật tư phòng dịch thiết yếu như khẩu trang, thuốc khử trùng, do lo ngại dịch corona-19 kéo dài.

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, ngày 11/3 đưa tin nước này đã huy động các nhà máy may mặc ở thành phố Chongju (tỉnh Bắc Pyongan), nơi tiếp giáp biên giới với Trung Quốc, sản xuất khẩu trang, và đang có kế hoạch tăng cường sản xuất thuốc khử trùng tại các cơ sở vệ sinh phòng dịch, cơ sở quản lý y dược phẩm để cung cấp cho các nhà máy, doanh nghiệp, nông trại, khu dân cư.

Các nhà máy sản xuất xà phòng ở thủ đô Bình Nhưỡng cũng được huy động sản xuất các sản phẩm khử trùng.

Ảnh chụp dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy xà phòng
Ryongaksan đăng trên báo Lao động cùng ngày cho thấy cơ sở này đang sản xuất các chất khử trùng đa dạng như loại phun, loại bơm.

Theo tờ báo trên, huyện Suan tỉnh Bắc Hwanghae cũng đang ưu tiên hàng đầu công tác phòng dịch, đảm bảo các vật tư phòng dịch và dụng cụ y tế, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện di chuyển như xe cứu thương, xe chở hàng.

Là quốc gia có cơ sở hạ tầng yếu kém, ngay sau khi dịch corona-19 bùng phát, miền Bắc đã tuyên bố chuyển sang hệ thống phòng dịch khẩn cấp quốc gia, dồn toàn lực vào công tác dự phòng triệt để như chặn biên giới, cách ly những bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ.

Bắc Triều Tiên cũng quy định toàn bộ người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường, nhấn mạnh người dân phải giữ vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch corona-19 có khả năng kéo dài, nước này dự kiến sẽ gặp khó khăn trong tiến độ sản xuất vật tư phòng dịch trong nước.

Quy mô và thời gian cách ly tăng đã dẫn tới những ảnh hưởng không mong muốn. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhu cầu khử trùng các cơ sở cách ly ngày càng tăng, trong khi các biện pháp kiểm soát, quản lý các phương tiện đi qua biên giới trên đất liền, trên biển và trên không đang được siết chặt hơn nữa.

Miền Bắc cũng đang lập đối sách đảm bảo hoạt động của toàn bộ các tàu xử lý nước thải, chế tạo các thùng chứa nước thải tạm thời để các tàu thuyền không đổ nước thải xuống biển, đồng thời tăng cường giám sát không cho tàu thuyền đổ nước thải xuống sông Daedong và ra biển.

Lựa chọn của ban biên tập