Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un: "Tổng thống Donald Trump gửi thư tay cho Chủ tịch Kim”

Write: 2020-03-23 10:14:41Update: 2020-03-23 19:03:19

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un, sáng 22/3 ra văn bản cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tay cho nhà lãnh đạo Kim. 

Đây là lần thứ hai Phó Chủ tịch Kim Yo-jong lấy danh nghĩa bản thân để ra công văn, sau văn bản chỉ trích Phủ Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tháng này.

Bà Kim Yo-jong cho biết trong thư tay, Tổng thống Trump đã giải thích ý tưởng thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Triều, và ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng trong công tác phòng dịch corona-19.

Sau nhiều lần để ngỏ sẽ hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc đối phó với dịch corona-19, lần này, Tổng thống Trump đã trực tiếp đề xuất hợp tác phòng dịch.

Theo Phó Chủ tịch Kim Yo-jong, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ cảm ơn bức thư tay của Tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh mối thân tình đặc biệt và vững chắc giữa cá nhân hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, bà Kim cũng cảnh báo rằng quan hệ thân thiết giữa lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ thay đổi thế nào vẫn còn là ẩn số, do đó, nếu Washington không thay đổi thái độ đơn phương thì sẽ phải hứng chịu hậu quả tồi tệ. 

Điều này có nghĩa là Bắc Triều Tiên không có ý định cải thiện quan hệ Mỹ-Triều hay nối lại đối thoại với Mỹ. Phó Chủ tịch Kim khẳng định Bình Nhưỡng sẽ suy nghĩ đến việc nối lại đối thoại với Washington chỉ khi hai bên duy trì được cân bằng về động lực và đạo đức. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng bày tỏ lập trường sẽ tiếp tục phát triển vũ khí tự vệ.

Miền Bắc cũng công khai bức ảnh vũ khí dẫn đường chiến thuật nước này đã phóng ngày 21/3 nhằm kiểm tra uy lực của vũ khí mới sẽ chuyển giao cho quân đội, và để ngỏ sắp bố trí vũ khí này cho chiến tranh thực tế.

Lựa chọn của ban biên tập