Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Lãnh đạo Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt một số nước để đối phó dịch corona-19

Write: 2020-03-25 13:53:20Update: 2020-03-25 15:24:36

Lãnh đạo Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt một số nước để đối phó dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Trang chủ của Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ngày 24/3 (giờ địa phương) cho biết lãnh đạo cơ quan này là bà Michelle Bachelet đã ra tuyên bố, kêu gọi cộng đồng quốc tế phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng thế giới, cũng như cuộc sống và quyền lợi của người dân các nước đang bị cấm vận. 

Trong tuyên bố cùng ngày, bà Michelle Bachelet cảnh báo nếu nỗ lực phòng dịch của một quốc gia nào đó bị trì hoãn trong bối cảnh đại dịch toàn cầu thì sẽ càng gia tăng nguy cơ lây nhiễm đến toàn bộ người dân thế giới.

Lãnh đạo Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc chỉ ra rằng hệ thống y tế của các nước đang bị cấm vận gồm Bắc Triều Tiên, Iran, Cuba, Venezuela, và Zimbabwe vẫn còn nhiều yếu kém, qua đó kêu gọi cộng đồng quốc tế giảm nhẹ hoặc tạm ngừng trừng phạt các nước này.

Bà Bachelet nhấn mạnh không một nước nào có thể tự chiến đấu với bệnh truyền nhiễm, qua đó đề nghị các nước bị trừng phạt cung cấp thông tin minh bạch, tiếp nhận các dự án viện trợ nhân đạo cần thiết.

Lựa chọn của ban biên tập