Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Ngoại giao tập trung hỗ trợ công dân ở Uzbekistan, Mông Cổ và Philippines về nước

Write: 2020-03-25 14:04:40Update: 2020-03-25 15:22:05

Bộ Ngoại giao tập trung hỗ trợ công dân ở Uzbekistan, Mông Cổ và Philippines về nước

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo kín ngày 24/3, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ dù không trực tiếp giúp thu xếp các chuyến bay, song hiện đang hỗ trợ để công dân và khách du lịch người Hàn ở Uzbekistan, Mông Cổ, và thành phố Cebu (Philippines) về nước suôn sẻ, như tăng các chuyến bay giữa Hàn Quốc với ba nước trên. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có kế hoạch đưa công dân ở Ý về nước bằng máy bay thuê bao vào đầu tuần sau. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Milan cho biết máy bay thuê bao chở công dân về nước sẽ xuất phát từ Milan và Rome lần lượt trong ngày 31/3 và 1/4 tới, nhưng lịch trình có thể thay đổi tùy vào kết quả thảo luận với Chính phủ Ý. Các công dân đáp chuyến bay về nước phải chịu chi phí đi lại.

Chính phủ cũng đang xúc tiến đưa hơn 250 công dân Hàn gồm khách du lịch và đoàn tình nguyện của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đang bị mắc kẹt ở Peru về nước trong ngày 26/3 (giờ địa phương).

Hội người Hàn ở Tây Ban Nha cũng đang tự khảo sát nhu cầu về nước của công dân.

Bộ Ngoại giao cho biết đến nay, Bộ đã hoàn tất đàm phán với các nước về việc hỗ trợ cho phép nhập cảnh ngoại lệ với 1.196 doanh nhân, và đã có 184 người được cấp visa, 247 người nhập cảnh thành công.

Liên quan tới việc người Hàn bị tấn công, kỳ thị vì một số ý kiến cho rằng dịch corona-19 lây lan từ Trung Quốc và Hàn Quốc, quan chức Bộ Ngoại giao nhấn mạnh lãnh đạo các nước cần tích cực kêu gọi cộng đồng không nên phân biệt, kỳ thị.

Lựa chọn của ban biên tập