Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Moody's dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,1% năm 2020

Write: 2020-03-26 09:44:16Update: 2020-04-15 13:42:30

Moody's dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,1% năm 2020

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" công bố ngày 26/3, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's của Mỹ đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay từ 1,4% xuống còn 0,1%. 

Ngày 9/3, Moody's đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay từ 1,9% xuống 1,4%.

Trong báo cáo trên, Moody's nhận định nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) sẽ gặp phải cú sốc kinh tế lớn chưa từng có trong nửa đầu năm nay do thiệt hại kinh tế từ tác động của dịch corona-19, các nước phải đưa ra nhiều đối sách quyết liệt để đối phó với nguy cơ nền kinh tế lao dốc. Theo đó, các nước G20 sẽ tăng trưởng bình quân -0,5% trong năm nay. Tháng 11 năm ngoái, trước khi dịch corona-19 bùng phát, hãng này đã dự báo nền kinh tế các nước G20 sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm 2020.

Gần đây, các hãng xếp hạng tín nhiệm lớn đồng loạt hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) của Mỹ dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -0,6% trong năm nay, thay vì mức 1,1% như dự báo trước đó. Hãng Fitch cũng hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc từ 2,2% xuống 0,8%.

Moody's cũng hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2021 từ 2,6% xuống 2,5%.

Hãng xếp hạng tín nhiệm của Mỹ dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm nay, Mỹ và Nhật Bản tăng trưởng lần lượt -2% và -2,4%.

Lựa chọn của ban biên tập