Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Một phần ba quan chức Phủ Tổng thống sở hữu trên hai căn hộ

Write: 2020-03-26 14:45:26Update: 2020-03-26 18:01:11

Một phần ba quan chức Phủ Tổng thống sở hữu trên hai căn hộ

Photo : YONHAP News

Ủy ban đạo đức thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 26/3 đã công bố báo cáo hàng năm về tình trạng sở hữu tài sản của quan chức Nhà nước. Theo đó, trong 49 đối tượng điều tra là quan chức Phủ Tổng thống, có 14 người sở hữu hai căn nhà trở lên.

Trong số này, có 9 người sở hữu hai căn nhà thuộc "khu vực quá nóng về đầu cơ" ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô.

Mặc dù ba tháng trước, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min đã khuyến cáo những quan chức này xử lý những tài sản khác, chỉ để lại một căn hộ sở hữu, song không có ai thực hiện. Thậm chí, bản thân Chánh Văn phòng Noh cũng vẫn đang khai báo sở hữu hai căn hộ chung cư ở quận Seocho (Seoul), và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong).

Cố vấn về các vấn đề dân sinh Kim Jo-won cũng đã khai báo sở hữu hai căn hộ trị giá khoảng 800-900 triệu won (651.000-733.000 USD) ở quận Gangnam và quận Songpa (Seoul). 

Theo các quan chức Phủ Tổng thống, các căn hộ họ sở hữu thêm là nhà bố mẹ đang sống, hoặc chỉ sở hữu quyền chuyển vào căn hộ đang trong quá trình xây dựng. 

Trước đó, khi khuyến cáo quan chức bán các căn hộ đang sở hữu, Phủ Tổng thống đã đưa ra thời hạn 6 tháng và lấy đây làm tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chức.

Tài sản bình quân của quan chức cấp cao Phủ Tổng thống là hơn 1,44 tỷ won (1,17 triệu USD), tăng hơn 120 triệu won (gần 97.500 USD) so với một năm trước. Dù đã giảm hơn 60 triệu won (48.740 USD) phần tài sản của mẫu thân quá cố, song tổng tài sản của Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân đã tăng 85 triệu won (hơn 69.000 USD).

Ngoài ra, có 100 nghị sĩ Quốc hội khóa XX sở hữu hai căn hộ trở lên. Đặc biệt, có tới 71 nghị sĩ Quốc hội sở hữu trên một căn nhà ở khu vực quận Seocho, Gangnam và Songpa (Seoul). Trong đó, có 41 nghị sĩ thuộc đảng Hợp nhất Tương lai, 15 nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, và 9 người thuộc đảng Dân sinh.

Lựa chọn của ban biên tập