Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắt đầu lịch đăng ký ứng cử viên Tổng tuyển cử 15/4

Write: 2020-03-26 11:22:41Update: 2020-03-26 17:46:14

Bắt đầu lịch đăng ký ứng cử viên Tổng tuyển cử 15/4

Photo : YONHAP News

Tổng tuyển cử 15/4, bầu ra 300 nghị sĩ Quốc hội khóa XXI, đã chính thức bắt đầu với lịch đăng ký ứng cử viên trong hai ngày 26-27/3. Các ứng cử viên có thể đăng ký tranh cử lên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối hai ngày này. 

Các ứng cử viên đại diện khu vực được các chính đảng tiến cử sẽ phải chuẩn bị giấy chứng nhận đảng viên của đảng tiến cử, giấy tiến cử có xác nhận của Chủ tịch đảng. Các ứng cử viên độc lập phải chuẩn bị giấy tiến cử có chữ ký hoặc con dấu của cử tri.

Tổng tuyển cử lần này là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng (mixed member proportional), một nội dung mới trong Luật bầu cử sửa đổi được Quốc hội thông qua cuối năm ngoái.

Theo đó, các đảng tiến cử ứng viên tranh chức nghị sĩ theo danh sách đảng sẽ phải trình tài liệu liên quan, như biên bản cuộc họp, chứng minh rằng ứng viên đó đã được tiến cử theo quy trình thẩm định và bỏ phiếu dân chủ trong nội bộ đảng.

Diễn biến đăng ký ứng cử viên được công khai trên hệ thống thống kê bầu cử của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương (http://info.nec.go.kr). 

Các hình thức vận động tranh cử chính thức sẽ được cho phép từ ngày 2/4. Trước đó, các ứng viên chỉ được phép tranh cử theo các hình thức hạn chế trong phạm vi quy định.

Cuộc bỏ phiếu sớm cho cử tri tại nước ngoài sẽ diễn ra từ ngày 1-6/4, bỏ phiếu sớm trong nước từ ngày 10-11/4, và ngày bỏ phiếu chính thức là 15/4.

Tổng tuyển cử lần này diễn ra giữa bối cảnh dịch corona-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn thế giới. Không chỉ mang tính chất tái thiết bộ máy Quốc hội, Tổng tuyển cử còn là đợt đánh giá sơ bộ Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, "bước dạo đầu" cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022.

Dự kiến phe cầm quyền và đối lập sẽ càng đối đầu gay gắt hơn trước thềm Tổng tuyển cử, một bên kêu gọi cử tri ủng hộ Chính phủ, một bên kêu gọi phán xét Chính phủ đương nhiệm thông qua lá phiếu lần này.

Song song với Tổng tuyển cử 15/4 là cuộc bầu cử địa phương bổ sung, bầu ra 8 lãnh đạo quận, huyện, 17 ủy viên hội đồng tỉnh, thành, 33 ủy viên hội đồng quận, huyện.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập