Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Ngoại giao đề nghị dừng bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử tại hơn 20 quốc gia

Write: 2020-03-26 13:14:16Update: 2020-03-26 18:11:11

Bộ Ngoại giao đề nghị dừng bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử tại hơn 20 quốc gia

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/3 đã đề nghị dừng cuộc bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử cho cử tri ở nước ngoài tại hơn 20 quốc gia, trong đó có các nước châu Âu và Trung Nam Mỹ. Hiện tại, mới có một nơi được quyết định dừng bỏ phiếu sớm là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
  
Tuy nhiên gần đây, đại dịch corona-19 đang diễn tiến nghiêm trọng ở khu vực châu Âu, khiến nhiều ý kiến lo ngại công tác tổ chức bỏ phiếu sớm cho Tổng tuyển cử là bất khả thi.

Trên thực tế, nhiều cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc thường trú tại nước ngoài đã báo cáo với Bộ Ngoại giao là khó tổ chức bỏ phiếu trong thời điểm hiện nay. Do đó, Bộ Ngoại giao đã đề nghị Ủy ban quản lý bầu cử trung ương dừng bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử cho cử tri tại nước ngoài ở hơn 20 quốc gia, như Ý, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ, các nước Đông Nam Á, châu Phi. 

Trong tổng số 176 cơ quan ngoại giao thường trú tại nước ngoài, hơn 30 nơi đã đề nghị dừng bỏ phiếu sớm, dự kiến số lượng sẽ còn tăng thêm. Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ ra quyết định dừng bỏ phiếu tại bao nhiêu nơi trong ngày 26/3. Do Bộ Ngoại giao đưa ra đề nghị trên sau khi cân nhắc tình hình hiện tại, nên dự kiến Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ khó lòng bác bỏ đề nghị này.

Tuy nhiên, Ủy ban đang xem xét phương án vẫn mở điểm bỏ phiếu tại một số khu vực, rút gọn quy mô, thời gian bỏ phiếu sớm nhằm đảm bảo quyền tham gia chính trị của cử tri tại nước ngoài, đặc biệt tại khu vực miền Đông nước Mỹ, nơi tập trung nhiều kiều bào Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc dừng bỏ phiếu sớm tại nước ngoài kể từ khi áp dụng chế độ này năm 2012. Thời hạn bỏ phiếu tại nước ngoài cho Tổng tuyển cử là từ ngày 1-6/4.

Lựa chọn của ban biên tập