Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét đặt tên tàu hộ vệ mới là tàu "Cheonan"

Write: 2020-03-26 15:49:35Update: 2020-03-26 17:49:49

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét đặt tên tàu hộ vệ mới là tàu "Cheonan"

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 26/3 đã có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm 10 năm vụ chìm tuần dương hạm Cheonan tại Bộ Tư lệnh Hạm đội 2 ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi). Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng đương chức chủ trì lễ tưởng niệm vụ chìm tuần dương hạm Cheonan.

Ông Jeong cho biết toàn thể người dân và quân đội Hàn Quốc sẽ mãi khắc ghi sự hy sinh của 46 chiến sĩ trên tàu Cheonan trong quá trình bảo vệ vùng biển Tổ quốc. Bộ Quốc phòng đang xem xét đặt tên một trong các tàu hộ vệ thế hệ mới của Hàn Quốc là tàu "Cheonan". Bộ trưởng Jeong cho biết tàu Cheonan mới sẽ là một tàu chiến chủ lực thế hệ mới của Hải quân Hàn Quốc.

Hải quân đang cân nhắc phương án đặt tên cho tàu hộ vệ lớp 3.500 tấn đầu tiên đóng theo dự án "Ulsan Batch-III" là tàu "Cheonan", dự kiến nhận bàn giao chiếc tàu này vào năm 2024. 

Tàu hộ vệ mới dài 129m, rộng 15m, nặng 3.500 tấn, vận tốc tối đa 55 km/giờ, được trang bị cảm biến tích hợp (Integrated Sensor MAST) với radar và thiết bị truy tìm bằng tia hồng ngoại ở 4 phía, giúp giảm thiểu khả năng bị phát hiện bởi các thiết bị thăm dò. 

Ngoài ra, tàu này còn được nâng cao năng lực phòng thủ đối không so với tàu hộ vệ lớp Ulsan hiện hành nhờ radar mảng pha (Phased Array Radar) đa dụng 4 phía, có khả năng thăm dò 360 độ, truy tìm và đối phó với mục tiêu. 

Tàu hộ vệ mới chạy bằng điện, độ ồn thấp, có thể tránh phát hiện bởi tàu chiến đối phương, trong trường hợp nguy cấp có thể chạy với tốc độ cao bằng động cơ tuốc bin khí. Trên tàu có trang bị pháo hạm cỡ 5 inch, đạn dẫn đường đối hạm, hệ thống vũ khí đánh gần (Close-In Weapons System), và phi hành đoàn hơn 120 người.

9 giờ 22 phút tối 26/3/2010, tuần dương hạm Cheonan của Hải quân Hàn Quốc đã bị ngư lôi của quân đội Bắc Triều Tiên đánh chìm gần đảo Baengnyeong trên biển Tây. 46 trong tổng số 104 chiến sĩ trên tàu đã hy sinh trong vụ tấn công này.

Lựa chọn của ban biên tập