Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

G20: "Đầu tư 5.000 tỷ USD cho kinh tế thế giới đối phó với dịch corona-19"

Write: 2020-03-27 09:00:04Update: 2020-03-27 16:37:48

G20:

Photo : YONHAP News

Chiều 26/3, lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp qua video trực tuyến, thảo luận biện pháp đối phó chung với đại dịch corona-19 và quyết định tung ngân sách 5.000 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế thế giới. 

Đây là lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức thông qua video trực tuyến, do lãnh đạo các quốc gia phải tập trung đối phó với tình hình khẩn cấp của mỗi nước, và lo ngại tiếp xúc gần giữa các lãnh đạo trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Tham gia hội nghị với tư cách nước Chủ tịch, Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al-Saud đã yêu cầu quốc tế phối hợp hiệu quả, tái thiết niềm tin vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các nước G20 trong việc hỗ trợ các nước đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, qua đó hối thúc các nước xây dựng kế hoạch thời chiến.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước G20 nhận định cần đối phó chung để bảo hộ sinh mạng, đảm bảo việc làm và thu nhập của người dân, duy trì tài chính ổn định, khôi phục tăng trưởng, hạn chế tối đa sụp đổ ngành thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong trường hợp cần thiết, các lãnh đạo G20 sẽ tiếp tục triệu tập cuộc họp.

Đặc biệt, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva kêu gọi các nước hành động theo mức độ nghiêm trọng của những bài toán thách thức, đặc biệt là công tác hỗ trợ cho những nước nghèo.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass cũng cho biết hội đồng quản trị của ngân hàng sẽ phê duyệt gói cứu trợ dịch corona-19 quy mô 160 tỷ USD trong thời gian tối đa 15 tháng.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập