Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

198 công dân mắc kẹt tại Peru đã về tới Hàn Quốc

Write: 2020-03-30 09:43:07Update: 2020-03-31 12:34:44

Photo : YONHAP News

Chuyến bay chở 198 công dân Hàn Quốc từ Peru về nước đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon trong ngày 28/3, 24 tiếng sau khi máy bay cất cánh tại sân bay quân sự ở Peru. 

Trong 198 hành khách đáp chuyến bay, 17 trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm corona-19 đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. 182 hành khách còn lại có tình trạng sức khỏe bình thường sẽ phải tự cách ly trong hai tuần và được theo dõi tình trạng sức khỏe, căn cứ thủ tục nhập cảnh đặc biệt. 

Ngày 15/3, Chính phủ Peru bất ngờ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, ban lệnh phong tỏa tất cả biên giới từ ngày 17/3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19, khiến 198 công dân Hàn Quốc gồm khách du lịch và tình nguyện viên thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) mắc kẹt tại quốc gia này.

Trong bối cảnh trên, Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận với Chính phủ Peru, chuẩn bị chuyến bay thuê bao để các công dân đang lưu trú rải rác ở quốc gia Nam Mỹ này tập hợp về thủ đô Lima lên máy bay về nước.

Peru là nơi thứ tư Chính phủ gửi máy bay thuê bao sơ tán công dân về nước, sau thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), du thuyền ở Nhật Bản và Iran.

Chính phủ cũng đang có kế hoạch sắp xếp hai máy bay thuê bao đưa khoảng 580 công dân tại thành phố Milan và thủ đô Rome của Ý về nước.

Ngoài ra, máy bay thuê bao chở đội quân thứ 11 thuộc Lực lượng Hanbit làm nhiệm vụ tại Nam Sudan đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 11 giờ trưa 28/3. Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm corona-19 đối với toàn bộ binh lính, và sẽ cách ly toàn bộ đội quân dù chỉ xuất hiện một trường hợp dương tính với virus.

Lựa chọn của ban biên tập