Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Đông Timor đóng cửa quốc gia phòng ngừa dịch corona-19

Write: 2020-03-30 15:36:30Update: 2020-03-30 16:20:55

Đông Timor đóng cửa quốc gia phòng ngừa dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Đông Timor ngày 29/3 vừa qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong một tháng, nhằm phòng ngừa dịch corona-19. Theo đó, quốc gia này sẽ dừng tất cả các chuyến bay quốc tế trong vòng 30 ngày. 

Chính phủ Đông Timor cấm người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, công dân Đông Timor nếu nhập cảnh từ nước ngoài bắt buộc phải cách ly trong vòng 14 ngày.

Tất cả các phương tiện giao thông công cộng sẽ tạm dừng hoạt động. Mọi cuộc tụ tập trên 5 người, hoạt động thể thao, tôn giáo, văn hóa đều bị cấm. Số người được tham dự lễ tang là tối đa 10 người.

Từ trung tuần tháng 3, chỉ có ba tuyến bay quốc tế đến Đông Timor còn hoạt động là từ Singapore (1 chuyến/tuần) và Bali, Indonesia (3 chuyến/tuần). Nhưng sau tuyên bố trên, cả ba tuyến bay này đều tạm dừng khai thác trong một tháng, kể từ ngày 29/3. 

Chính phủ Đông Timor cũng quyết định đóng cửa biên giới đường bộ với Tây Timor thuộc Indonesia. Như vậy, Đông Timor đã đóng cửa quốc gia hoàn toàn. 

Hiện tại, ước tính có hơn 110 công dân Hàn Quốc đang lưu lại quốc gia này. Trước đó đã có 94 người về nước.

Đại sứ Hàn Quốc tại Đông Timor Lee Chin-bum cho biết hiện vẫn chưa thấy người dân đề nghị Chính phủ hỗ trợ máy bay thuê bao để về nước. Tuy nhiên, do Đông Timor đã cắt tất cả các chuyến bay quốc tế nên Chính phủ đang xem xét đối sách bảo vệ người dân trong trường hợp tình hình nội bộ Đông Timor xấu đi.

Lựa chọn của ban biên tập