Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Công dân Hàn ở Ý và châu Phi lần lượt về nước tránh dịch corona-19

Write: 2020-04-01 14:21:00Update: 2020-04-01 15:42:53

Công dân Hàn ở Ý và châu Phi lần lượt về nước tránh dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Milan, Ý ngày 31/3 (giờ địa phương) cho biết chuyến bay thuê bao của hãng Korean Air chở 309 người về nước gồm công dân, du học sinh, nhân viên thường trú của các doanh nghiệp, đã khởi hành tại sân bay quốc tế Malpensa vào 8 giờ tối cùng ngày. 

Chính phủ Hàn Quốc đã sắp xếp hai chuyến bay xuất phát từ Milan và Rome để sơ tán công dân về nước. Chuyến bay thứ nhất khởi hành từ Milan hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 2 giờ chiều 1/4. 

Chuyến bay thứ hai sẽ khởi hành tại sân bay quốc tế Leonardo da Vinci (Rome) vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều 1/4 (giờ địa phương), quá cảnh ở Milan và hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon chiều 2/4.

Ngay sau khi hạ cánh, toàn bộ hành khách sẽ được đưa tới cơ sở chỉ định để xét nghiệm virus corona-19 trong tối đa 5 ngày 4 đêm. Nếu tất cả hành khách đều có kết quả âm tính sẽ được cho cách ly tại nhà. Trong trường hợp phát hiện dù chỉ một ca dương tính, toàn bộ những người này sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.

Cũng trong ngày 31/3 (giờ địa phương), 26 công dân Hàn Quốc tại quốc đảo Ấn Độ Dương Madagascar đã đáp chuyến bay thuê bao của hãng hàng không Ethiopia tại sân bay quốc tế Batumi ở thủ đô Antananarivo lúc 2 giờ 30 phút chiều để về nước tránh dịch corona-19. Máy bay có sức chứa 100 người, chở 97 hành khách gồm công dân Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh, Australia và Na Uy.

Ngoài ra, 12 công dân và khách du lịch người Hàn cùng 28 tình nguyện viên của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ở Cameroon thuộc Trung Tây châu Phi cũng đã đáp chuyến bay thuê bao về nước. Được biết, các công dân Hàn Quốc và 56 tình nguyện viên thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cùng thuê chung máy bay của hãng hàng không tư nhân nước thứ ba để về nước.

Lựa chọn của ban biên tập