Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cử tri ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử từ 1/4

Write: 2020-04-01 16:14:06Update: 2020-04-01 16:14:24

Cử tri ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử từ 1/4

Photo : Getty Images Bank

Cuộc bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử dành cho cử tri Hàn Quốc cư trú ở nước ngoài đã bắt đầu từ ngày 1-6/4.

Do ảnh hưởng của đại dịch corona-19, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc đã quyết định hủy đợt bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử tại tổng cộng 65 cơ quan ngoại giao thuộc 40 quốc gia. Số cử tri tại những địa điểm này là 85.000 người, tương đương 46,8% tổng số cử tri tại nước ngoài. Như vậy, chỉ còn 53,2% cử tri Hàn Quốc, tương đương 91.000 người, có thể tham gia bỏ phiếu sớm tại nước ngoài.

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết có thể sẽ bổ sung thêm cơ quan ngoại giao dừng tiến hành bỏ phiếu sớm trong trường hợp các nước tăng cường hạn chế di chuyển để ngăn chặn dịch corona-19 lây lan.

Cộng đồng kiều bào Hàn Quốc tại Đức ngày 1/4 đã đệ đơn kiến nghị Tòa án Hiến pháp xem xét quyết định hủy đợt bỏ phiếu sớm của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương có vi hiến hay không.

Số người bày tỏ ý định tham gia đệ đơn kiến nghị là 60 người, hồ sơ kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp đã được điền trước thông tin của 25 người. "Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ" sẽ đại diện cho các kiều bào này.

Nhóm luật sư chỉ ra rằng quyết định của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã thực thi công quyền đơn phương, xâm phạm tới quyền bầu cử, quyền cơ bản của cử tri theo Hiến pháp. Sau khi dịch corona-19 diễn tiến nghiêm trọng tại Đức, các kiều bào tại đây đã nhiều lần hỏi Ủy ban quản lý bầu cử trung ương về công tác tổ chức bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử nhưng không được phúc đáp. Tới ngày 27/3, các kiều bào đột nhiên nhận được thông báo về quyết định dừng bỏ phiếu sớm, không khỏi nghi ngờ liệu Ủy ban này đã nỗ lực đầy đủ để đảm bảo quyền tham gia chính trị của người dân hay chưa.

Các kiều bào chỉ ra rằng cơ quan ngoại giao Hàn Quốc thường trú tại Đức đã không hề tiến hành quy trình thu thập ý kiến của cử tri dưới bất cứ hình thức nào. Rõ ràng quyết định trên mang tính chất đối phó, đơn phương, nhằm thuận tiện về mặt hành chính.

Cộng đồng Hàn kiều tại Đức đang tiến hành vận động kêu gọi đảm bảo quyền bỏ phiếu cho cử tri tại nước ngoài trên mạng xã hội, đồng thời đăng tải kiến nghị lên trang chủ Phủ Tổng thống, đề nghị được bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Lựa chọn của ban biên tập