Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thêm 5 cơ quan ngoại giao ở 5 nước không tổ chức bầu cử sớm Tổng tuyển cử 15/4

Write: 2020-04-03 14:00:07Update: 2020-04-03 18:46:46

Thêm 5 cơ quan ngoại giao ở 5 nước không tổ chức bầu cử sớm Tổng tuyển cử 15/4

Photo : Getty Images Bank

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 2/4 thông báo sẽ không tổ chức bầu cử sớm Tổng tuyển cử 15/4 tại thêm 5 cơ quan ngoại giao của 5 nước gồm Ấn Độ, Nga, Iraq, Oman, và El Salvador. Tổng số cử tri ở 5 nơi này là 1.333 người. 

Như vậy, tính đến nay, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã quyết định không tổ chức bầu cử sớm ở 99 cơ quan ngoại giao thuộc 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có cả Mỹ và Ý. 

Theo đó, khoảng 87.252 cử tri ở các nước trên sẽ không thể đi bầu, chiếm 50,7% tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm ở nước ngoài.

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết lịch bầu cử sớm tại các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài có thể khác nhau, trong khoảng từ ngày 1-6/4. Cử tri có thể tìm hiểu thông tin chi tiết liên quan trên trang chủ của Ủy ban.

Lựa chọn của ban biên tập