Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 trực tuyến nhằm hợp tác đối phó dịch COVID-19

Write: 2020-04-03 14:05:02Update: 2020-04-03 14:05:28

Hàn Quốc xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 trực tuyến nhằm hợp tác đối phó dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 2/4, người phát ngôn Phủ Tổng thống Yoon Jae-kwan cho biết Chính phủ đang xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) trực tuyến, nhằm tăng cường phối hợp quốc tế đối phó với dịch COVID-19.

Ngày 26/3 vừa qua, lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã tổ chức hội nghị trực tuyến đặc biệt, ra tuyên bố chung với nội dung cùng đoàn kết chống lại mối uy hiếp chung từ dịch COVID-19.

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đặc biệt ASEAN+3 được kỳ vọng sẽ giúp củng cố hơn nữa hợp tác và đoàn kết quốc tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo Phủ Tổng thống, từ sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề dịch COVID-19 ngày 20/3 tới nay, Tổng thống Moon Jae-in đã thực hiện tổng cộng 15 cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước. Cụ thể là Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Ai Cập (ngày 25/3), Thổ Nhĩ Kỳ (6/3), Pháp (13/3), Thụy Điển (20/3), Tây Ban Nha, Ả-rập Xê-út và Mỹ (24/3), Canada (26/3), Lithuania (27/3), Ethiopia (30/3), Bulgaria (31/3).

Phủ Tổng thống giải thích các cuộc điện đàm thượng đỉnh diễn ra thường xuyên là bởi các nước nhận định cần đoàn kết toàn cầu để đối phó với dịch COVID-19, và có nhiều nước yêu cầu Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch, hỗ trợ bộ dụng cụ xét nghiệm.

Trong một tháng trở lại đây, Tổng thống Moon cũng đã nhận được thư tay từ lãnh đạo các nước Myanmar, Lào, Kazakhstan, và Bờ Biển Ngà, với nội dung khen ngợi, động viên công tác phòng dịch của Hàn Quốc, và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Như vậy, ngoài Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, Tổng thống Moon đã trao đổi với lãnh đạo của 21 quốc gia liên quan tới công tác đối phó dịch COVID-19.

Theo Phủ Tổng thống, tính tới ngày 31/3, thông qua kênh ngoại giao và tư nhân, đã có tổng cộng 121 nước đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ nhân đạo hoặc xuất khẩu bộ kit xét nghiệm COVID-19. Phủ Tổng thống cho biết sẽ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của các nước trong điều kiện cho phép.

Lựa chọn của ban biên tập