Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ quyết định kéo dài thời gian thực hiện giữ khoảng cách với người khác tới ngày 19/4

Write: 2020-04-06 10:27:00Update: 2020-04-06 18:53:32

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo sáng 4/4, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện biện pháp giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội thêm hai tuần nữa tới ngày 19/4.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết nhờ người dân tích cực thực hiện giữ khoảng cách với người khác trong thời gian qua, tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 không xác định được nguyên nhân đã giảm từ 19,8% ngày 6/3 xuống còn 6,1% ngày 31/3. Cũng nhờ biện pháp này mà Chính phủ đã kiểm soát được những ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm quy mô lớn, như trường hợp lây nhiễm tập thể ở nhà thờ Trung tâm Mammin (quận Guro, Seoul), hay một tổng đài tư vấn ở quận Guro.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động thêm hai tuần nữa. Tất cả các cơ sở tôn giáo, hoạt động thể thao trong nhà, quán bar, tiệm chơi game sẽ tiếp tục ngừng hoạt động. Trường hợp bắt buộc phải hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở phải tuân thủ nguyên tắc, quy định của cơ quan phòng dịch.

Cùng với đó, Chính phủ cũng thiết lập hệ thống phòng dịch trong tập thể nhằm tìm kiếm, xác định những ca nhiễm thời kỳ đầu tại các nhà thờ, bệnh viện điều dưỡng, bệnh viện tâm thần.

Những cơ sở trên phải chỉ định người phụ trách phòng dịch, kiểm tra định kỳ và báo ngay cho cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm.

Chính phủ cũng bắt buộc những người tự cách ly cài đặt ứng dụng bảo hộ an toàn trên điện thoại thông minh, và sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý vị trí người cách ly theo thời gian thực.

Mục tiêu của Chính phủ là thu hẹp quy mô ca nhiễm mới trong ngày xuống còn dưới 50 người, và hạn chế tối đa các trường hợp không xác định được nguồn lây nhiễm.

Lựa chọn của ban biên tập