Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thêm cơ quan ngoại giao tại ba nước ngừng tổ chức bầu cử sớm Tổng tuyển cử 15/4

Write: 2020-04-06 13:47:40Update: 2020-04-06 16:16:06

Thêm cơ quan ngoại giao tại ba nước ngừng tổ chức bầu cử sớm Tổng tuyển cử 15/4

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương ngày 4/4 đã quyết định không tiến hành bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử 15/4 cho cử tri tại nước ngoài đối với Đại sứ quán thường trú tại Tunisia, Guatemala và Mexico. Theo đó, sẽ có khoảng 909 cử tri Hàn Quốc tại ba quốc gia này không thể tham gia bỏ phiếu.  

Ủy ban quản lý bầu cử cho biết buộc phải đóng cửa ba địa điểm bỏ phiếu trên để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, do có công dân Hàn Quốc có quyền bỏ phiếu từng tiếp xúc nhiều công dân Hàn khác đã nhiễm dịch. 

Như vậy, tính đến nay, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã quyết định không tổ chức bầu cử sớm ở 93 cơ quan ngoại giao tại 57 quốc gia, trong đó có Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vũ Hán (Trung Quốc), Tổng lãnh sự quán tại New York và Los Angeles (Mỹ), Tổng lãnh sự quán tại Frankfurt (Đức). Theo đó, khoảng 88.087 cử tri ở các nước trên sẽ không thể đi bầu, tương đương 51,2% tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm ở nước ngoài. 

Mặt khác, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bulgaria đã quyết định tiếp tục tiến hành bầu cử sớm cho các cử tri ở nước này.

Lựa chọn của ban biên tập