Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc xuất hiện hơn 50 ca tái nhiễm COVID-19

Write: 2020-04-07 11:09:20Update: 2020-04-07 17:15:30

Hàn Quốc xuất hiện hơn 50 ca tái nhiễm COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo chiều 6/4, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết đang điều tra nguyên nhân tái nhiễm COVID-19 của 51 trường hợp trên toàn quốc.

Một số khả năng được suy đoán là do bệnh nhân có sức đề kháng yếu nên một lượng nhỏ virus COVID-19 còn lại trong cơ thể có điều kiện hoạt động trở lại; hoặc bệnh nhân được cho dỡ bỏ cách ly sớm trong khi cơ thể vẫn chưa hình thành kháng thể; và bộ dụng cụ xét nghiệm cho kết quả sai, song đa số chuyên gia đều đánh giá khả năng này là rất thấp.

Đặc trưng của virus COVID-19 là có nhiều người dù đã bị nhiễm nhưng lại không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào. Trên thực tế, với trường hợp nhiễm tập thể tại Bộ Hải dương và thủy sản, có tới một phần ba trong 39 ca nhiễm không xuất hiện triệu chứng.

Do đó, cơ quan phòng dịch đang mở rộng điều tra dịch tễ với người nhiễm COVID-19 từ hai ngày trước khi xuất hiện triệu chứng, thay vì một ngày như trước đây. Bên cạnh đó, cơ quan phòng dịch cũng đang tập trung kiểm tra những người nhiễm COVID-19 không xuất hiện triệu chứng có khả năng lây nhiễm ở mức độ nào.

Lựa chọn của ban biên tập